“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy 1.155 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Điền

     Sáng 29/6/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Điền, thành phố Huế, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Đợt này, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với 1.155 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại ba nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Điền, gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Bình (68 mộ), Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Điền (233 mộ) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành (854 mộ).

Các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

 

Trước khi triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế, Bộ CHQS thành phố Huế cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng thực hiện số hóa hồ sơ hài cốt liệt sĩ.

 

Để bảo đảm chất lượng công việc, Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, trang nghiêm; đồng thời khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu thập được kiểm đếm, đối soát, đánh dấu, niêm phong hiện trường và chuyển về nơi lưu trữ tạm thời theo đúng quy định. Hồ sơ, tài liệu liên quan được số hóa, lưu trữ đầy đủ, phục vụ công tác giám định ADN và quản lý lâu dài.

 
Lực lượng chuyên trách tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

 

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tin, ảnh: TIẾN THÀNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều