Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Sáng 12/4/2026, Lữ đoàn Pháo binh 16 - Đoàn Thuận An (Quân khu 4) long trọng ttor chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966 - 13/4/2026). Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, trao bức trướng và phát biểu chúc mừng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tham dự Lễ kỷ niệm.

Đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm.
Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tặng hoa chúc mừng Lữ đoàn.

 

Dự Lễ kỷ niệm có: Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; đại biểu Sư đoàn 324, Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn Tăng - Thiếu giáp 206, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80, Trường Cao đẳng nghề số 4, Xưởng 467, Báo Quân khu 4 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại buổi Lễ.
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Tam, xã Quỳnh Thắng, xã Đông Hiếu, xã Nghĩa Lộc, xã Hùng Châu (tỉnh Nghệ An); đại biểu Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn cùng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc qua các thời kỳ.

Ngày 13/4/1966, Trung đoàn Pháo binh 16 được thành lập tại Phú Thọ. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng trưởng thành, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến, xây dựng bản lĩnh “dũng cảm, kiên cường”, đáp ứng yêu cầu chiến đấu.

Chương trình văn nghệ chào mừng.
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Trong kháng chiến, đơn vị liên tục cơ động trên nhiều chiến trường, tham gia chiến đấu trên Đường 9 - Bắc Quảng Trị, Tây Nguyên, Nam Bộ và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào; góp phần quan trọng vào các chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến dịch giải phóng Trị Thiên - Huế năm 1975 với nhiều địa danh gắn liền như Tân Mỹ, Thuận An, Thái Dương Hạ…

Đặc biệt, trong Chiến dịch giải phóng Trị Thiên - Huế năm 1975, đơn vị đã tổ chức hỏa lực đánh chặn, tiêu diệt nhiều phương tiện, sinh lực địch, cắt đứt đường rút lui của Mỹ - Ngụy tại cửa biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế). Từ đó, Thuận An trở thành biểu tượng truyền thống, tên gọi thân thương của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, ghi dấu trận đánh quyết liệt và niềm tự hào của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng trình bày diễn văn.
Đại tá Hoàng Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tá Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn tiến hành công tác tổ chức buổi Lễ.

 

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 1991, Trung đoàn được phát triển biên chế thành Lữ đoàn Pháo binh 16. Phát huy truyền thống, đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống thiên tai, củng cố “thế trận lòng dân”. Lữ đoàn nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; năm 2005 được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

 
 
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

 

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng trình bày diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Đại tá Hoàng Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân trao bức trướng thêu dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, đánh giỏi, bắn trúng - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

 
 
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

 

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân nhấn mạnh, Lữ đoàn cần tiếp tục xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”; kiện toàn tổ chức, biên chế hợp lý, làm chủ khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tác chiến mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu trở thành điểm sáng của Quân khu về huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân trao bức trướng thêu dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, đánh giỏi, bắn trúng - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.
Đại biểu và chỉ huy Lữ đoàn chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm chào mừng kỷ niệm.

 

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cũng yêu cầu Lữ đoàn tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn. Cùng với đó, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều