Thứ 7, 01/04/2023 - 14:25
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Quân khu 4 và tỉnh Hà Tình phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Hội thảo khoa học "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An" Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân Tư lệnh Chu Huy Mân chỉ đạo củng cố thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn Quân khu 4 trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Xuân Quý Mão - 2023 Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cơ quan Quân khu 4 và các phân đội trực thuộc ra quân huấn luyện năm 2023 Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên Hội thảo khoa học “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình” Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao ban tháng 02 năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 15/7/2022, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam dẫn đầu, đã đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977 / 18-7-2022) giữa hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân hai sự kiện trọng đại này của hai nước. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng song phương đã và đang là một trong những trụ cột quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và Nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tiếp Trung tướng Phùng Sĩ Tấn. 

 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm xuyên suốt trong năm 2022 với hình thức đa dạng. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ mong muốn Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, đóng góp thiết thực vào thành công chung của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai quân đội để hợp tác quốc phòng xứng đáng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng hoa chúc mừng. 

 

Cảm ơn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến chung vui với Đại sứ quán trong dịp kỷ niệm trọng đại này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh đây chính là sự động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của mình. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định Lào và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời chứ không chỉ riêng trong 60 năm qua. Trong thời kỳ hai nước cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, trên khắp đất nước Lào, nơi đâu cũng ghi dấu chân của chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào. Mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng bền chặt cho đến ngày nay.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao hai Bộ Quốc phòng tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội