Cục Chính trị Quân khu 4: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Sáng ngày 14/12/2025, Cục Chính trị Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (16/12/1945 - 16/12/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Cục Chính trị Quân khu 4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.png)
Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị, nguyên Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An); lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên trực thuộc Cục Chính trị dự Lễ kỷ niệm.
.png)
Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị đã tổ chức dâng hương, báo công với Bác tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sở Chỉ huy Quân khu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác, đồng thời báo những kết quả nổi bật trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 4, thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
.png)
Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, ngày 16/12/1945, Phòng Chính trị Chiến khu 4 chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của cơ quan chính trị trong Lực lượng vũ trang Quân khu.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dù điều kiện còn hết sức khó khăn, nội dung và phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT còn sơ khai, song, đội ngũ cán bộ chính trị đã kiên trì bám sát thực tiễn chiến trường, tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm cho cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân. Công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng, binh - địch vận được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân các địa phương, tạo nên thế trận chính trị, tinh thần vững chắc, góp phần làm nên những chiến công vang dội, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân khu 4 trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là “tuyến đầu lửa đạn” của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Trong bối cảnh đó, các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phát động nhiều phong trào thi đua, hành động cách mạng có sức lan tỏa sâu rộng, động viên hàng vạn lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, chi viện cho các chiến trường.Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã phát huy vai trò to lớn trong việc xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của bộ đội, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sau ngày đất nước thống nhất, trong bối cảnh hậu quả chiến tranh nặng nề, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhất là trước những tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Cục Chính trị Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Cục Chính trị đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Quân khu. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “phía trước là Nhân dân”, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, hi sinh vì sự bình yên của Nhân dân, tiếp tục tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Cục Chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu trao tặng 2 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 1 Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.
Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích, sự trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Cục Chính trị trong suốt 80 năm qua. Đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, Cục Chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Qua đó, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, Cục Chính trị cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; chú trọng công tác cán bộ với quan điểm khách quan, công tâm, minh bạch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, củng cố “Thế trận lòng dân”; tăng cường phối hợp với địa phương chăm lo chính sách hậu phương Quân đội, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai. Đồng thời, xây dựng cơ quan Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu.
Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị Quân khu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN



