Phát triển sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung sau khi nhậm chức, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam sau khi Việt Nam kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng, qua đó thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là kể từ sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Hai bên tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được kể từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8-2025. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Lee Jae Myung là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi và thống nhất những ưu tiên hợp tác chiến lược và mở ra những hướng hợp tác mới, từ đó tạo bước chuyển tiếp quan trọng đưa quan hệ song phương phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Hai bên không ngừng củng cố và nâng cao tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh theo hướng thực chất hơn, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính. Năm 2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn lũy kế đạt 94,5 tỷ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 3, với kim ngạch hai chiều đạt khoảng 89,5 tỷ USD. Hợp tác khoa học, công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác văn hóa, giáo dục ngày càng khẳng định vai trò là “cầu nối mềm”, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ phát triển lâu dài. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc đồng hành và hợp tác chặt chẽ để cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.
Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo nền tảng vững chắc cho bước nhảy vọt về chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chiến lược. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Hàn Quốc xác định Chiến lược tăng trưởng kinh tế năm 2026 với nội dung chính là đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo và bồi dưỡng các động lực tăng trưởng mới, song song với lĩnh vực chủ lực là chip bán dẫn.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy đổi mới sáng tạo làm trụ cột. Trong khi đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có năng lực R&D hàng đầu thế giới. Đây sẽ là tiền đề để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững hơn, gắn kết sâu vào các chuỗi cung ứng chiến lược, kết nối đầu tư với đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực...
Cùng với đó là những giá trị chung mà hai bên cùng thúc đẩy, trong đó coi trọng nhân tố con người, góp phần đồng bộ hóa chiến lược phát triển, kết nối tầm nhìn tương lai giữa hai quốc gia, tạo động lực cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Việt Nam xác định lấy con người làm trung tâm, động lực của sự phát triển. Còn về phía Hàn Quốc, Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm với Tầm nhìn quốc gia được xác định là “Đất nước nơi người dân làm chủ, Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau hạnh phúc” của Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, hứa hẹn đưa đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
Việt Nam và Hàn Quốc cũng chia sẻ những điểm tương đồng về lợi ích và tầm nhìn đối với một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Hai nước tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hợp tác duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn khu vực như ASEAN, APEC, cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, Mê Công-Hàn Quốc...
Trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị khu vực đang biến động mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được tin tưởng sẽ góp phần định hình một không gian hợp tác ổn định, khai mở thêm nhiều tiềm năng và đặc biệt là thúc đẩy gắn kết chiến lược giữa hai nền kinh tế, tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển sâu sắc hơn trong kỷ nguyên mới.
Với ý nghĩa đó, chuyến thăm được kỳ vọng không chỉ là sự tiếp nối đà hợp tác với rất nhiều kết quả tốt đẹp, mà sẽ tạo ra “cú huých” mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trở thành hình mẫu, hợp tác thực chất toàn diện hơn, tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
QĐND



