Quân khu 4 tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2024
Chiều ngày 9/1/2025, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2024. Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu, đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế; đại biểu các sư đoàn, lữ đoàn, đoàn kinh tế quốc phòng, Tổng Công ty hợp tác kinh tế. Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật theo đúng quy định; đã tổ chức sáp nhập cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh và Quân khu theo các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; tổ chức tốt công tác hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố, thị xã và diễn tập các sư đoàn bộ binh, lữ đoàn binh chủng năm 2024.
Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn quân nhu cho các đối tượng; kịp thời bảo đảm lễ phục K24 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; tập trung nâng cao hiệu quả mô hình điểm “Chăn nuôi bò tập trung” tại Căn cứ 1; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.
Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện hiệu quả. Quân số khoẻ đạt 98,87%. Công tác doanh trại đã phục vụ tốt đời sống sinh hoạt, làm việc của bộ. Các đơn vị đã khai thác, tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Công tác vận tải bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Năm 2024, công tác kỹ thuật Quân khu đã bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hoàn thành kế hoạch điều chuyển, bổ sung, cấp đổi, đồng bộ vũ khí, khí tài cho các đơn vị. Quân khu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho Bộ đội Biên phòng; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi các loại trang bị kỹ thuật đúng mệnh lệnh; hoàn thành xử lý hơn 364 tấn đạn dược cấp 5, cấp 5 nguy hiểm; thanh - xử lý 209 xe ô tô, 20 xe mô tô, 5 trạm nguồn điện theo quyết định của Bộ Quốc phòng.
Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị, đạt 101,3% chỉ tiêu kế hoạch; bảo đảm tốt công tác an toàn, nhất là an toàn kho tàng, an toàn điện và an toàn giao thông; triển khai hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 nghiêm túc có chất lượng.
Đã tiến hành kiểm định, nghiệm thu sau sửa chữa 4.818 khẩu vũ khí các loại; 211 lượt trang bị thông tin và 119 xe ô tô; tổ chức kiểm định tình trạng kỹ thuật được 1.415 lượt xe ô tô; đăng kiểm quân sự cho 151 lượt tàu thuyền và tham gia giám định chất lượng 866 trang thiết bị hàng quốc phòng theo kế hoạch của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu.
Năm 2025, Ngành Hậu cần - Kỹ thuật xác định: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật của Bộ Quốc phòng; mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật của Tư lệnh Quân khu.
Trong đó tập trung bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quân trang, dụng cụ cấp dưỡng cho các đơn vị; quản lý chặt chẽ giá lương thực thực phẩm, giữ vững ổn định chất lượng bữa ăn bộ đội và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất, chế biến dự trữ cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Bảo đảm đủ 100% rau, củ quả; thịt, cá đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; phấn đấu giá trị thu lãi từ tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ năm 2025 đạt từ 1.490.000 đồng/người/năm trở lên.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý sức khoẻ bộ đội, duy trì quân số khoẻ bảo đảm trên 98,5%; triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 đúng kế hoạch; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ theo hạn mức.
Tập trung bảo đảm trang bị kỹ thuật đúng về chủng loại, đủ về số lượng, đồng bộ, chất lượng tốt, kịp thời, vững chắc cho các nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc chất lượng đạn dược; tổ chức xử lý đạn dược cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiến hành thanh - xử lý các loại trang bị kỹ thuật cấp 5 khác theo đúng quyết định của Bộ Quốc phòng; phát huy năng lực các trạm xưởng, bảo quản, bảo dưỡng 100% số trang bị kỹ thuật theo chu kỳ.
Duy trì và thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm tốt công tác an toàn kho tàng, an toàn điện, an toàn giao thông; tổ chức huấn luyện hậu cần, kỹ thuật cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, có tính ứng dụng, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và “Cuộc Vận động 50”. Năm 2025, Quân khu lựa chọn: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Lữ đoàn 283 và Trung đoàn 335/Sư đoàn 324 xây dựng điểm về công tác hậu cần, kỹ thuật.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Ngành Hậu cần, Kỹ thuật trong năm 2024; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Tư lệnh Quân khu nêu định hướng và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò của người chỉ huy; chú ý công tác bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025; trước mắt cần bảo đảm tốt tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh việc xây dựng tin thần đoàn kết, tạo dựng được phẩm chất, năng lực, uy tín cho đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, qua đó phấn đấu bảo đảm tự cung, tự cấp toàn bộ thực phẩm cho bộ đội…
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, thủ trưởng Cục Hậu cần – Kỹ thuật đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2024.
Tin, ảnh: CẢNH VINH



