Trường Quân sự Quân khu 4 - Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Là trung tâm đào tạo cán bộ quân sự, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho các đối tượng trên địa bàn Quân khu 4, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 xác định: Việc ứng dụng (CNTT) và chuyển đổi số vào hoạt động huấn luyện và giáo dục, đào tạo là xu hướng tất yếu hiện nay. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 4 đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số (CĐS) vào dạy và học.
Đại tá Nghiêm Việt Đức, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác huấn luyện và giảng dạy, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhà trường đã đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng (CNTT), triển khai quyết liệt công tác số hóa tài liệu, hồ sơ, văn bản, thiết lập kho dữ liệu bài giảng điện tử, bài giảng số, xây dựng thư viện điện tử, ngân hàng đề thi, học liệu số, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT và CĐS vào hoạt động huấn luyện và giáo dục, đào tạo, cùng với quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về đột phá phát triển khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là vấn đề về an ninh, an toàn thông tin, tác chiến không gian mạng; bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng CNTT và triển khai chuyển đổi số; soạn thảo, thiết lập và định dạng hệ thống văn bản, tài liệu, bài giảng trên môi trường số.

Thượng tá Trần Quang Hiệp, Tổ trưởng bộ môn, Khoa binh chủng hợp thành, Trường Quân sự Quân Khu 4 tâm sự: Đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao nhận thức, đổi mới về tư duy. Nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo về máy tính, máy chiếu, bục giảng thông minh, bảng thông minh. Sử dụng các phần mềm để xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử, tăng tương tác giữa giáo viên và học viên, tránh nhàm chán, mang lại hiệu quả cao.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường tổ chức khai thác sử dụng Hệ thống truyền hình phục vụ các hội nghị giao ban, hội họp; sử dụng đạt hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử quân sự. Các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và hệ thống phần mềm xây dựng và quản lý chương trình, Phần mềm quản lý chấm điểm, Phần mềm quản lý vật chất và trang thiết bị. Áp dụng hiệu quả các phần mềm thi trắc nghiệm; hệ thống phòng điều hành huấn luyện, hệ thống Camera giám sát. Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 cho biết: Hiện nay thì hệ thống giảng đường, thao trường huấn luyện của nhà trường đã được lắp đặt các trang thiết bị cho giảng dạy và học tập. Trong đó, 100% phòng học được trang bị máy chiếu; có hơn 50% là phòng học được trang bị máy tính thông minh, màn hình tương tác thông minh. Thao trường bắn được bố trí các thiết bị, phần mềm cài đặt tự động phục vụ cho các bài bắn.
.jpg)
Ngoài việc lắp đặt, nâng cấp hệ thống thiết bị, hạ tầng truyền dẫn, mạng nội bộ và các thiết bị bảo mật, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, quản lý và điều hành trong môi trường số, Trường Quân sự Quân khu 4 triển khai số hóa và đưa vào kho dữ liệu lưu trữ một cách chặt chẽ, khoa học và dễ khai thác về hệ thống tài liệu, giáo trình, bài giảng, các văn bản chỉ đạo huấn luyện. Căn cứ khung chương trình, giảng viên thường xuyên tương tác, giao bài tập, bài thực hành cho học viên theo nhóm, ứng dụng chuyển đổi số; kiểm tra học tập kiến thức, kỹ năng số trong phong trào “Bình dân học vụ số” đối với 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Nhà trường có trên 98% đạt yêu cầu. Hạ sĩ Nguyễn Đính Văn, Học viên Lớp 2 nhân viên Quân y Đại đội, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 4 tâm sự: "Việc giáo viên áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy nó giúp chúng tôi tăng cường sự hứng thú và chú ý hơn vào quá trình học tập; giúp chúng tôi phát triển kỹ năng toàn diện như về tư duy, nhận thức, tính tự học và nhất là hợp tác trong học tập, tiếp cận với nguồn tri thức mở, tiếp cận được nguồn thông tin nhanh nhất và nhất là các kiến thức mới."

Từ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giảng dạy một cách có hiệu quả, Trường Quân sự Quân khu 4 đã nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho các đối tượng, tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, nhất là trong giai đoạn tinh giảm biên chế như hiện nay. Kết quả tốt nghiệp ra trường đạt trên 80% khá, giỏi. Các đối tượng học viên ra trường công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng phương châm trong giáo dục, đào tạo là cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu và phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Bài, ảnh: HỒ VIỆT



