“Mở lối”, “soi đường”
Những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi sắc xuân đang dần lan tỏa trên mọi miền Tổ quốc, không khí thi đua lao động, sản xuất tại các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt lớn nhất trong mùa Xuân này chính là sự chuyển mình mạnh mẽ ngay sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các nghị quyết không chỉ nằm trên những trang giấy hay dừng lại ở các hội trường, mà đã thực sự được “mở lối”, “soi đường” bằng những hành động cụ thể, linh hoạt, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.
Ngược ngàn lên với xã biên giới Keng Đu (tỉnh Nghệ An) trong những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận rõ luồng sinh khí mới từ tư duy của những người đứng đầu. Đồng chí Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ bằng một quan điểm đầy thực tế rằng đưa Nghị quyết vào cuộc sống không phải là việc đọc cho dân nghe, mà phải làm cho dân thấy và cùng dân hưởng lợi. Lật mở cuốn sổ tay đã sờn mép, ông chỉ cho chúng tôi từng đầu việc được gạch chân kỹ lưỡng: từ trồng thí điểm cây dổi lấy gỗ kết hợp với trồng cây dược liệu bom bo; nuôi bò dưới tán rừng tại bản Huồi Phuôn 2, đến củng cố làng nghề dệt thổ cẩm tại bản Kéo Cơm... Mỗi mô hình đều được Đảng ủy phân công Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, theo dõi. Từ những việc làm cụ thể ấy, Nghị quyết đã thực sự tìm thấy lối đi giữa sườn núi cheo leo miền Tây xứ Nghệ, mang theo hy vọng về một cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc nơi đây.
Sự quyết liệt này không chỉ có ở vùng cao mà còn lan tỏa khắp các địa phương khác của Nghệ An với phương châm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và rõ thời gian. Tại phường Thành Vinh, tinh thần “mở lối” được bắt đầu từ khâu cải cách hành chính. Với mô hình “một cửa thân thiện” và tiêu chí “3 tăng, 2 giảm, 2 không”, toàn bộ quy trình đã được đơn giản hóa và công khai minh bạch trên nền tảng số. Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh khẳng định, khi người dân thấy mọi thủ tục đều thuận lợi, nhanh chóng, họ sẽ tin rằng Nghị quyết là những giá trị thực chất chứ không phải là những khẩu hiệu suông.
Tại Thanh Hóa, tinh thần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cũng được triển khai mạnh mẽ không kém. Xác định hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt, có ý nghĩa nền tảng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, Đảng ủy xã Lương Sơn đã chỉ đạo đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn. Đây là một trong hai khâu đột phá được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Để thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung bố trí, ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công ngắn hạn và trung hạn; đồng thời tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các tuyến đường nội thôn, liên thôn theo hướng ưu tiên đầu tư những tuyến đã xuống cấp, có đông hộ dân sinh sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt đời sống của Nhân dân. Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước, xã Lương Sơn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, nhiều công trình giao thông trên địa bàn xã Lương Sơn đã và đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát huy hiệu quả rõ rệt. Tiêu biểu như tuyến đường giao thông thôn Trung Thành dài 389,5m, mặt đường rộng 4m; đường Làng Cướm, thôn Lương Thiện dài 700m, tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ 1,9 tỷ đồng, Nhân dân hiến 1.400m2 đất; dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ thôn Ngọc Thượng đi trung tâm xã Lương Sơn với chiều dài 5.368m, gồm 1 tuyến chính và 3 tuyến nhánh...
Điểm nhấn quan trọng trong triển khai nghị quyết ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 là sự linh hoạt trong việc cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Ở Hà Tĩnh, việc cụ thể hóa nghị quyết được thể hiện rõ trong công tác ứng phó thiên tai. Tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phòng, chống mưa lũ, sạt lở. Lực lượng dân quân được kiện toàn; phương án “bốn tại chỗ” được diễn tập sát thực tế từng thôn, từng khe suối. Trong đợt mưa lớn cuối năm, nhờ chủ động di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, địa phương không xảy ra thiệt hại về người. Ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 khẳng định: “Nghị quyết đúng, làm quyết liệt thì dân được nhờ”. Tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi kiện toàn Ban CHQS xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban CHQS xã đã phân công cán bộ phụ trách từng cụm dân cư. Nhờ bám địa bàn, bám dân, nhiều vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự được tham mưu xử lý kịp thời, không để hình thành “điểm nóng”; các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được triển khai hiệu quả hơn.
Còn tại thành phố Huế, nghị quyết Đại hội được cụ thể hóa bằng hướng đi riêng, phát huy giá trị văn hóa - di sản. Phường Phú Xuân lựa chọn xây dựng “tuyến phố di sản an toàn, văn minh” làm khâu đột phá. Đồng chí Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Thực hiện mô hình này, từng hộ dân được vận động chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn nếp sống; lực lượng công an, quân sự phối hợp bảo đảm an ninh cho du lịch. Nhờ đó, lượng khách đến địa bàn tăng, sinh kế của người dân được cải thiện, trong khi bản sắc văn hóa được giữ gìn”.
Có thể nói, những kết quả bước đầu sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã khẳng định một hướng đi đúng đắn: Nghị quyết phải bắt nguồn từ thực tiễn và quay lại phục vụ lợi ích của Nhân dân. Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tư duy sát thực tế và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Nghị quyết Đảng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam, là điểm tựa vững chắc để mảnh đất Khu 4 anh hùng vươn mình phát triển mạnh mẽ, giữ vững bình yên cho Nhân dân trong mùa xuân mới và những năm tiếp theo.
HUY CƯỜNG



