Thành phố Huế tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026
Chiều 29/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.
Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố chủ trì hội nghị. Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế điều hành hội nghị.
Mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ đạo thành phố Huế đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tích cực thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.
Trong điều kiện địa bàn tìm kiếm ngày càng khó khăn, thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ ngày càng ít, lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, xác minh thông tin. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế (Đội 192) đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại nước CHDCND Lào, đạt 53,3% kế hoạch được giao; đồng thời tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực khảo sát, xác minh nhiều nguồn tin về mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn. Trong đó có các địa điểm tại xã A Lưới 5, khu vực Đèo Sơn Na, phường Phong Điền và một số vị trí trong khu vực Kinh thành Huế liên quan đến các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng sử dụng thiết bị ra đa xuyên đất, tiếp tục thu thập dữ liệu, chuẩn bị cơ sở khoa học phục vụ việc tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đối với nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thành phố Huế đã triển khai lấy mẫu tại 12/42 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 364 phần mộ, lấy được mẫu của 207 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đinh Xuân Hướng biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo thành phố Huế và Đội Quy tập 192 đạt được trong mùa khô 2025-2026; đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xử lý thông tin; nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát hiện thêm các nguồn tin có giá trị.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thì còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 và những năm tiếp theo.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã công bố quyết định và trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã trao Giấy khen tặng 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định dạnh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.
Tin, ảnh: CẢNH VINH



