Thêm nguồn tin về vị trí mộ liệt sỹ tập thể ở Quảng Ngãi
Kiểm tra công tác tìm kiếm liệt sỹ tại Quảng Ngãi, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị địa phương đẩy mạnh thu thập thông tin, lập bản đồ khu vực nghi có mộ tập thể.
Khoanh vùng 3 khu vực có triển vọng với 6 vị trí nghi có mộ liệt sỹ
Chiều 13/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cùng đoàn công tác đã kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” tại tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã tổ chức 8 đợt khảo sát, xác minh tại 7 địa bàn có thông tin về liệt sỹ, huy động khoảng 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Trên cơ sở nguồn tin do cựu chiến binh, nhân chứng, người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh 3 khu vực nghi có mộ liệt sỹ tập thể, trọng tâm là các phường Đăk Cấm, Kon Tum, Trà Câu và xã Đăk Pek (Quảng Ngãi).
Qua làm việc với nhân chứng, cựu chiến binh, các địa phương, đối chiếu tài liệu liên quan, Ban chỉ đạo khoanh vùng 3 khu vực có triển vọng với 6 vị trí nghi có mộ liệt sỹ, mộ liệt sỹ tập thể để tiếp tục khảo sát, xác minh. Đây cũng là cơ sở để xây dựng phương án tổ chức tìm kiếm, thăm dò trong thời gian tới.
.png)
Tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum), lực lượng chức năng đã thăm dò 2 vị trí theo kết luận của hội thảo ngày 29/5. Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đào 4 rãnh ngang, 1 rãnh dọc tại hơn 60 vị trí nghi vấn trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh. Qua đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ.
Về công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, tính đến ngày 11/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu tại 1.139 mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 81,4%. Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu giữ, quản lý mẫu, phục vụ bàn giao theo quy định.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, đại diện Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, cho biết việc tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh gặp nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác do chủ yếu dựa vào tư liệu lịch sử và nguồn tin từ cựu chiến binh, người dân. Hiện chưa có nhân chứng nào trực tiếp chứng kiến việc chôn cất liệt sỹ để xác định chính xác vị trí.
Theo ông Thắng, thiết bị radar xuyên đất đã phát hiện một vệt đất nghi là rãnh nước cũ. Tuy nhiên, khi đào rãnh dọc này chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng về mộ liệt sỹ. Nếu điều kiện cho phép, Ban chỉ đạo có thể xem xét việc đào kéo dài rãnh dọc này thêm hơn 60m về phía ngã ba giao với đường Trương Đăng Quế (phường Đăk Cấm).
Lập bản đồ tìm kiếm liệt sỹ, đẩy nhanh việc lấy mẫu
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã đẩy mạnh vận động cựu chiến binh, nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm liệt sỹ. Trong sáng 13/7, tỉnh đã gặp gỡ nhiều nhân chứng, người dân để xác định thêm vị trí nghi có mộ liệt sỹ.
Theo ông Niên, trong số này, khu vực được địa phương đặc biệt quan tâm là Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm, nhất là khu vực gần Kỳ đài và các vị trí xung quanh trong khuôn viên nghĩa trang có mộ liệt sỹ do các nhân chứng cung cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia hỗ trợ thêm máy móc, thiết bị radar xuyên đất để phục vụ công tác đánh giá, thăm dò. Địa phương sẽ quyết liệt, thận trọng trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại các vị trí nghi vấn.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của Quảng Ngãi. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc triển khai chiến dịch.
Tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn về chiến dịch; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
“Từ nguồn tin đã khai thác được, tỉnh cần xây dựng bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, xác minh kỹ lưỡng, tập trung vào những khu vực có mộ tập thể. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trước năm 2026”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sỹ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh.
Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sỹ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Đây là những người lính thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sỹ.
Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sỹ.
Theo kế hoạch, việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn.
Sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sỹ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.
Trong các ngày 5-6/7, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.
Nguồn: Báo Dân trí



