Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị
Sáng 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị chủ trì hội thảo.
Tham dự hội thảo có đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. Đại biểu Quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng đại diện các cơ quan chức năng.
Tham dự có lãnh đạo tỉnh, ban ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, xã Nam Hải Lăng; đại diện các Sư đoàn 308, Trung đoàn 88 từng chiến đấu trên địa bàn; các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người thân của liệt sĩ.
Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời trực tiếp nghiên cứu nắm tình hình tại thực địa.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị báo cáo Đề dẫn hội thảo. Theo báo cáo và các tài liệu lịch sử của Sư đoàn 308 và Trung đoàn 88, khu vực Câu Nhi (phía Tây Nam cầu Câu Nhi) là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 vào tháng 5/1972. Số lượng tham gia trận đấu này có 110 đồng chí, nhưng có 17 cán bộ, chiến sĩ trở về, 93 đồng chí không trở về.
Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin từ các nhân chứng, nhóm nghiên cứu và người dân địa phương với kết quả khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến 1993, người dân địa phương đã phát hiện, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Vườn Chè.
Trong các đợt tìm kiếm gần đây, Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2024 và 2 hài cốt liệt sĩ vào tháng 4/2025. Tổng diện tích khảo sát, tìm kiếm khoảng 20.000m², qua đó quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng (cũ). Đặc biệt, qua giám định và đối chiếu hồ sơ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, quê tỉnh Thái Bình (cũ), chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.
Trước đó, ngày 27/6/2026, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tổ công tác ra đa xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra hai khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Kết quả bước đầu cho thấy tại một vị trí khảo sát xuất hiện tín hiệu địa chất bất thường so với khu vực xung quanh.
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu của các đại biểu. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu, đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn thông tin, tài liệu lịch sử, làm rõ vị trí, quy mô khu vực chôn cất, dự báo số lượng hài cốt liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị chiến đấu, thời gian hy sinh và danh tính liệt sĩ… Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để các lực lượng tiếp tục khảo sát, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi theo đúng quy trình, quy định.
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG – XUÂN DIỆN



