“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại Thôn Thuận Hoá, xã Hưng Lộc, thành phố Huế

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chiều ngày 7/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại thôn Thuận Hoá, xã Hưng Lộc.

Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Thuận Hóa, xã Hưng Lộc cung cấp, phần mộ liệt sĩ nằm sát khu nghĩa trang của gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố Huế (Đội 192) đã tổ chức khảo sát, xác minh. Qua thu thập thông tin từ các nhân chứng tại địa phương, bước đầu xác định liệt sĩ tên Vỹ, quê ở tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ), là chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn công tác kiểm tra, xác minh thông tin phần mộ liệt sĩ tại hiện trường.

 

Theo các nhân chứng, liệt sĩ từng bị giam giữ tại nhà tù La Hy (Nam Đông), sau đó vượt ngục nhưng do bị thương nặng và kiệt sức nên hi sinh tại khu vực rẫy của ông Võ Đại Lớn. Gia đình đã chôn cất liệt sĩ gần khu vực rẫy, nay thuộc khu nghĩa trang gia đình ông Nguyễn Văn Bình. Nhiều năm qua, phần mộ luôn được người dân địa phương chăm sóc, hương khói chu đáo.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe ý kiến của các nhân chứng, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xác minh, làm rõ thông tin về liệt sĩ; đồng thời xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định. Cùng với đó, tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đến ngày 7/7, thành phố Huế đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại 23/42 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật gần 1.900 phần mộ và thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm. Cùng với nhiệm vụ này, Bộ CHQS thành phố Huế đang tập trung chỉ đạo Đội 192 đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều