Quân khu 4 sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba
Những ngày đầu tháng Bảy, trên tuyến biên giới phía Tây Nghệ An, không khí chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba đang diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi. Từ Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đến các địa điểm tổ chức hoạt động cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, đường sá phong quang, sạch đẹp. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ miệt mài luyện tập; tại khu vực cửa khẩu, các lực lượng tất bật hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Tất cả đều chung một quyết tâm chuẩn bị chu đáo nhất để chào đón đoàn đại biểu cấp cao Quân đội hai nước, góp phần làm nên thành công của sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Theo kế hoạch, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7/2026 tại tỉnh Nghệ An của Việt Nam và tỉnh Bolikhămxay của Lào. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước về tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026, ngay sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, thành lập các tổ công tác chuyên trách và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Các nội dung chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ với sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực địa tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và các địa điểm diễn ra chương trình. Sau mỗi đợt kiểm tra, những nội dung còn vướng mắc đều được các lực lượng nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện. Từng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, lễ tân, thông tin liên lạc, quân y, hậu cần, kỹ thuật được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng nghi thức đối ngoại quân sự và đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng, tiến độ.
Có mặt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí khẩn trương của các lực lượng làm nhiệm vụ. Hệ thống pa nô, băng rôn, cờ hoa được lắp đặt đồng bộ; khu vực cửa khẩu được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; các tuyến đường dẫn vào nơi tổ chức sự kiện được vệ sinh, sửa chữa, tạo diện mạo mới. Trong doanh trại các đơn vị, cảnh quan môi trường được quy hoạch nền nếp với nhiều tuyến đường, vườn hoa, cây cảnh xanh mát, thể hiện hình ảnh chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Song hành với công tác xây dựng, chỉnh trang là những buổi luyện tập liên tục của các lực lượng tham gia phục vụ chương trình. Trên thao trường, dưới cái nắng gay gắt của miền Tây Nghệ An, từng hàng quân vẫn đều bước. Mỗi động tác chào, mỗi bước chuyển đội hình đều được cán bộ hướng dẫn chỉnh sửa tỉ mỉ để bảo đảm chính xác, thống nhất. Hạ sĩ Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ tham gia đội hình danh dự chia sẻ: “Được tham gia phục vụ một sự kiện đối ngoại lớn là niềm vinh dự đối với chúng tôi. Ai cũng xác định phải nỗ lực luyện tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần giới thiệu hình ảnh người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, thân thiện trước bạn bè quốc tế”.
Không chỉ lực lượng quân đội, chính quyền và nhân dân địa phương cũng tích cực tham gia chuẩn bị. Các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, nhà văn hóa, khu dân cư được chỉnh trang; nhiều hộ dân chủ động trồng thêm hoa, treo cờ Tổ quốc, tạo diện mạo khang trang chào đón đoàn đại biểu hai nước. Ông Lò Văn Hòa, người dân xã biên giới phấn khởi nói: “Được tổ chức một sự kiện lớn ngay trên quê hương là niềm tự hào của bà con. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để bạn bè Lào thấy được sự mến khách, tình cảm chân thành và cuộc sống ngày càng đổi thay của đồng bào vùng biên”.

Điểm nhấn của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba không chỉ nằm ở các hoạt động đối ngoại cấp cao mà còn ở chuỗi hoạt động mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng và nhân văn sâu sắc. Bên cạnh lễ đón chính thức và hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước sẽ diễn ra các hoạt động như tô son cột mốc chủ quyền, giao lưu sĩ quan trẻ, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà nhân dân khu vực biên giới, khởi công các công trình an sinh xã hội, trồng cây hữu nghị... Mỗi hoạt động đều mang thông điệp về sự tin cậy, hợp tác và quyết tâm cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất. Chúng tôi tiếp tục rà soát từng phần việc với tinh thần không chủ quan, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Thành công của chương trình không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước”.
Sau những phần việc tưởng chừng bình dị như chỉnh trang doanh trại, hoàn thiện lễ đài, rà soát hệ thống kỹ thuật hay luyện tập đội hình, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia phục vụ. Mỗi phần việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong việc góp phần tổ chức thành công sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Lào.
Là địa bàn có 1.337,038 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế, nhiều năm qua, Quân khu 4 luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang các tỉnh của Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Chính nền tảng hợp tác bền chặt ấy là cơ sở để mỗi kỳ giao lưu hữu nghị quốc phòng tiếp tục trở thành biểu tượng của niềm tin, sự gắn kết và trách nhiệm chung trong bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định.
Chiều muộn, trên vùng biên xứ Nghệ, những hàng quân vẫn miệt mài luyện tập, những lá cờ Việt Nam và Lào tung bay trong gió như biểu tượng sinh động của tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và quyết tâm cao của Quân khu 4 cùng các địa phương, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục viết thêm những dấu ấn mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
HUY CƯỜNG



