Hà Tĩnh: Phối hợp, triển khai, thực hiện, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn
Sáng ngày 21/4/2025, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp, triển khai, thực hiện, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn đợt 1/2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự Hội nghị có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam; Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cùng các thành viên Đoàn công tác Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam; lãnh đạo các phòng, ban Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.
.jpg)
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Ước tính hiện nay số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn. Tính đến năm 2023, số diện tích còn ô nhiễm khoảng 5.590.094 ha, tương đương với gần 17,7% diện tích của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thành có số lượng bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh còn khá nhiều.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết “Việc tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai của đất nước hiểu rõ về hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết. Qua đó nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn, giảm thiểu tới mức thấp nhất tai nạn bom mìn, vật nổ có thể xảy ra. Đồng thời hỗ trợ sinh kế cho một số nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, để họ vượt lên thoát nghèo bền vững, tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống bình yên và phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau”.
.jpg)
Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, các sở ban ngành liên quan và các địa phương sẽ tiến hành tuyên truyền về hậu quả của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trực tiếp, thông qua truyền hình phát thanh của Trung ương, địa phương, xem phim tài liệu, video clip, tờ rơi, sách báo, văn nghệ tiểu phẩm, pano apic, xe cơ động tại chỗ, kiểm tra nhận thức các đối tượng được tuyên truyền...
Bên cạnh việc tuyên truyền, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam sẽ tiến hành hỗ trợ sinh kế, tặng xe đạp cho các đối tượng là nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Các cháu học sinh nghèo vượt khó là con em của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn và các gia đình chính sách. Mức hỗ trợ sinh kế đợt 1: 6 triệu/1 nạn nhân. Đồng thời trao hình thức sinh kế như mua cây trồng, vật nuôi ( gà, vịt, ngan, ngỗng, dê, lợn...), dụng cụ sản xuất. Mỗi cháu học sinh nghèo vượt khó được tặng 01 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng.
Cụ thể trong đợt 1/2025 sẽ tiến hành thực hiện tại 2 huyện Hương Khê và Can Lộc. Tại huyện Hương Khê, dự kiến hỗ trợ sinh kế cho 25 nạn nhân, tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó. Tại huyện Can Lộc, Hội sẽ tiến hành hỗ trợ sinh kế cho 20 nạn nhân và trao 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí hỗ trợ 2 huyện là 310 triệu đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhất trí đồng thuận cao với kế hoạch phối hợp, triển khai, thực hiện, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn lần 1/2025 của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Về phía Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo các Ban CHQS địa phương và phối hợp cùng các sở ban ngành liên quan để thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra với mục tiêu giảm thiểu và phòng tránh tối đa tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Trao mô hình sinh kế cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn lần 1/2025 của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam diễn ra tại Hà Tĩnh sẽ được thực hiện vào tháng 5/2025.
Tin, ảnh: NGỌC TRÂM
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận