A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng): Hành quân về nguồn

Từ ngày 18 đến ngày 22/11/2020, đoàn công tác Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại các tỉnh Tây Bắc. Đây là đợt giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Đồi D1

 

Các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Tại Khu Di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đoàn đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Đồi D1, Nghĩa trang liệt sĩ A1; di tích Hầm Đờ Cát...

Đoàn công tác Tổng Công ty Thái Sơn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bằng tình cảm, truyền thống của dân tộc, đoàn đến dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, đoàn công tác đã kính cáo với các Vua Hùng những thành tích nổi bật trong thời gian qua và kết quả tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp thêm phần tự hào là con rồng, cháu tiên. Phấn đấu xây dựng đơn vị, Tổng Công ty vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng Quân đội phát triển, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặngTổng Công ty Thái Sơn bức tranh  với chủ đề "Vinh hoa phú quý" .

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Trong buổi làm việc, hai bên nhất trí thống nhất về công tác phối hợp, hiệp đồng trong nhiều lĩnh vực như công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng địa bàn Quân khu hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội