A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Huy động gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki)

Chiều ngày 24/8/2025, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 5 (bão Kajiki). Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng cục Cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10.00 ngày 24/8/2025 vị trí bão số 5 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ, giật cấp 15); di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20km/h.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Dự báo đến 07.00 ngày 25/8/2025, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h. Đến trưa và đầu chiều 25/8/2025, bão sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Bão và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.
 
Các đồng chí dự Hội nghị.

 

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, trạm, xưởng và các công trình liên quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho doanh trại, kho tàng, trang bị, kỹ thuật, công trình chiến đấu và các hoạt động của bộ đội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng cục Cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các nhà chung cư cao tầng xuống cấp nguy hiểm, các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra gập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, thấp trũng; hỗ trợ Nhân dân chẳng, chống nhà cửa và di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến và hướng đi của cơn bão số 5 để chủ động di chuyển, tránh, trú, không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các đảo và ven biển; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chuẩn bị doanh trại sẵn sàng hộ trợ, bảo đảm nơi ăn, ở cho Nhân dân tránh trú khi có yêu cầu; làm tốt công tác ứng phó và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão, mưa lũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt; chuẩn bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác ứng phó thiên tai.

Quân khu chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó bão 116.940 đồng chí (trong đó, bộ đội thường trực 15.365 đồng chí, dân quân tự vệ 101.575 đồng chí); 1.213 phương tiện các loại (trong đó, 635 xe ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 chiếc xuồng các loại).

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng mọi hoạt động chưa cần thiết; tiếp tục kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối người, vũ khí trang bị, phương tiện của các cơ quan, đơn vị. Duy trì ứng trực, 100% quân số, sẵn sàng phương án xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng di dời Nhân dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... Chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội