A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phụ nữ Quân khu 4 hướng về vùng khó đồng hành, sẻ chia

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua các cấp hội Phụ nữ Quân khu 4 không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà còn có nhiều phần việc, hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, từ tấm lòng nhân ái, bao dung các hội viên phụ nữ Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, quyên góp kinh phí, vật chất hướng về vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn gian khổ để sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành cùng những người nghèo khó.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa trao quà tặng chị em phụ nữ xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/2021), có dịp tham gia “Chợ Tết nhân đạo” tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát do Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Thanh Hóa tổ chức, chúng tôi mới hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tính nhân văn về những hành động, việc làm của các chị. Chứng kiến niềm vui các mẹ, các chị, các em học sinh khi đón nhận những phần quà từ tay hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa trao tặng, ai ai cũng rưng rưng cảm động. Nhận phần quà từ tay Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thanh Hóa trao tặng, chị Hà Thị Biền ở bản Qua, xã Quang Chiểu xúc động nói: “Cảm ơn các chị nhiều lắm. Các chị không những giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm nghị lực cho tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Trong câu chuyện với Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu, chúng tôi được biết, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ năm 2018 đến nay, bên cạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa đã phát động phong trào “Đồng hành với phụ nữ biên cương”. Theo đó, các chi hội phụ nữ thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa đều tổ chức kết nghĩa, đỡ đầu với một tổ chức hội phụ nữ thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thông qua kết nghĩa, định kỳ hàng quý, hàng năm, các chi hội đều trích quỹ vốn và quyên góp hỗ trợ, thăm tặng quà các hội viên kết nghĩa khó khăn…

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An tặng quà trẻ em khuyết tạt tại Giáo xứ Bố Sơn, huuyện Nghi Lộc.

Chứng kiến niềm vui của các chị, các mẹ Hội Phụ nữ xã Quang Chiểu, tôi chợt nhớ tới ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của các cháu ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi thuộc Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi đón các hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An đến thăm, tặng quà cho các cháu và hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Vạn có hoàn cảnh khó khăn. Lần đó, nhận món quà từ tay các hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An, chị Nguyễn Thị Phúc, giáo dân ở xóm 6, xã Nghi Vạn xúc động không nói nên lời. Trong câu chuyện với chị Phúc, chúng tôi được biết, chị là một trong 6 hội viên phụ nữ khó khăn của xã Nghi Vạn. Những từ ngày được Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An nhận đỡ đầu, hỗ trợ đến nay cuộc sống đã phần nào vơi bớt khó khăn.

Được biết, thực hiện chương trình ký kết, phối hợp hoạt động giữa Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An và Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Vạn, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản…, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An còn tặng quà, giúp các gia đình hội viên xóm 6 có hoàn cảnh khó khăn làm vườn, thu hoạch mùa. Trong đó, có 3 hội viên đặc biệt khó khăn được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng mỗi người một con bò giống. Không chỉ vậy, hàng tháng Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An còn trích quỹ vốn tổ chức “Bữa cơm dinh dưỡng” cho các cháu khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi thuộc Giáo xứ Bố Sơn…

Mang những điều chứng kiến, trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý Phụ nữ Quân khu 4, chị cho biết: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, bằng tấm lòng của mình, các cấp hội Phụ nữ trong toàn Quân khu đã hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để sẻ chia, giúp đỡ. Ngoài việc, trích số tiền thu được từ các mô hình, như tiết kiệm chi tiêu hàng ngày; nuôi heo đất; thu gom giấy loại, phế liệu… Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị đều tổ chức kết nghĩa với các Hội Phụ nữ địa phương khó khăn trên địa bàn. Thông qua việc kết nghĩa, đã phối hợp tổ chức các hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội và tham gia ngày công giúp các hội viên khó khăn, hoạn nạn phát triển kinh tế gia đình, thu hoạch mùa…”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ chủ trương đồng hành cùng đồng bào khó khăn, những năm qua các cấp hội Phụ nữ trong toàn Quân khu đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể như, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị thường xuyên tổ chức bữa cơm cho gia đình phụ nữ khó khăn vùng biển; Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình hướng về vùng biên giới thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; Hội Phụ nữ Bộ CHQS Hà Tĩnh kết nghĩa, đỡ đầu chị em đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê; Hội Phụ nữ Cục Hầu cần với chương trình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương, trách nhiệm”… Chỉ tính riêng trong năm 2020, các Hội Phụ nữ toàn Quân khu đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 1.000 gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, với số tiền hơn 500 triệu đồng.  

                                             Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội