Chiến thắng của chính nghĩa
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, chiến thắng ngày 30/4/1975 là chiến thắng của chính nghĩa, đồng thời là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, ngày 30/4/1975 đánh dấu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trên hành trình dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã kết thúc oanh liệt 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc-kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 là biểu tượng cho lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân cả nước, khát vọng mãnh liệt của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Đây cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên, khích lệ các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quân đội Nhân dân.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng chiến thắng ngày 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong số đó có 3 yếu tố mang tính quyết định. Một là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai là tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để quân và dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh. Ba là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, trong đó có liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. “Trong khi nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu cho cách mạng Lào thì nhân dân Lào cũng hy sinh tính mạng và của cải để giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Với tình cảm đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã ủng hộ hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Việt Nam mở “Đường Hồ Chí Minh” đi qua lãnh thổ Lào để “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Sự hy sinh cao đẹp và vô cùng to lớn đó tạo nên sức mạnh vô song, nguồn động lực lớn lao, góp phần đưa cách mạng hai nước chúng ta đi tới thắng lợi vĩ đại vào năm 1975, kết thúc hàng chục năm chiến tranh, lập nên kỳ tích chiến thắng thực dân và đế quốc xâm lược”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định.


Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đã phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường cùng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi thời cơ, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành một biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, một điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách. Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, một mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế.
“Những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được chính là niềm vui chung, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ bứt tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm (đến năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao). Việt Nam nhất định sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ.
Nguồn: Báo QĐND
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận