A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4/2025, tại trục đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an...

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.
Đến dự lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdes Mesa, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ làm Trưởng đoàn; các bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các chính đảng, các tổ chức quốc tế, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chương trình buổi lễ gồm phần lễ kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người. Trước khi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra là 30 phút chương trình nghệ thuật, trong đó có màn múa súng của Quân đội, màn trống hội của Công an, một số tiết mục nghệ thuật do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; tiếp theo phát biểu của đại diện cựu chiến binh, của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, bao gồm phần trình diễn của máy bay trực thăng và tiêm kích chiến đấu; chương trình diễu binh của 4 khối Nghi trượng, 36 khối diễu binh của Quân đội và Công an, 12 khối diễu hành và khối diễu binh của quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đặc biệt, có 350 đại biểu là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu sẽ tham gia trong lễ diễu hành trên xe ô tô buýt 2 tầng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài phát thanh truyền hình địa phương.

Được thành lập nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên, tài sản, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ GGHB Liên hợp quốc và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người; các sĩ quan Cảnh sát GGHB Liên hợp quốc đã vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình; được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các nước đối tác gìn giữ hòa bình đánh giá cao. 

Khối Công nhân Việt Nam

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, giai cấp công nhân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước. Từ những nhà máy, xí nghiệp đến công trình xây dựng, từ nông trường đến khu công nghệ cao, lực lượng công nhân không ngừng lớn mạnh, đổi mới, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ.

Dưới ngọn cờ của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Khối Công nhân Việt Nam.

 

Khối Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và nhân chứng lịch sử

Đây là những cá nhân, tập thể trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội; có thành tích đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực, cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và nền độc lập, tự do của nước nhà; cùng các nhân chứng lịch sử tiêu biểu - những bậc tiền bối có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến, cứu nước.

Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và nhân chứng lịch sử.

Người dân chào đón các khối diễu binh đi qua đường Nguyễn Đình Chiểu.

Khối nữ dân quân miền Bắc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn nữ dân quân miền Bắc đã tích cực tham gia phong trào “Ba đảm đang”, “chắc tay cày, vững tay súng”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, tích cực huấn luyện quân sự, bảo vệ quê hương, động viên chồng con lên đường chiến đấu; đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khối nữ Du kích miền Nam

 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nữ du kích miền Nam với truyền thống “Trung hậu, đảm đang”; tinh thần ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” có vai trò quan trọng trong “3 mũi giáp công”: quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

 

 

Khối Quân đội Nhân dân Lào vào lễ đài.

Quân đội Nhân dân Lào được thành lập ngày 20/1/1949, là lực lượng vũ trang chủ lực, mũi nhọn của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh, gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng liên minh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc của mỗi nước.

Mối quan hệ hai đảng, hai nước, hai quân đội Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, tăng cường, cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, an toàn khu vực biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Với tinh thần “Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ”, Thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến. 

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù

Chiến sĩ Đặc nhiệm dù là những chiến sĩ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể chất và lòng dũng cảm; được tuyển chọn và huấn luyện trong môi trường đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Trong chiến đấu, Chiến sĩ Đặc nhiệm dù đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

 

 

Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Vượt khó, vượt khổ, các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những “bông hồng thép” kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.

Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm. 

 

Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. 

Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập vào năm 1952, có nhiệm vụ chính là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nghi lễ hơn 13.000 lần, thể hiện hình ảnh tốt đẹp của Nhà nước và quân đội Trung Quốc với tinh thần hăng hái và đội ngũ đều, đẹp, thống nhất, hùng mạnh của mình.

Là lực lượng chiến đấu tập trung, trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân; vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. 

Khối nam Sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới.

Khối nam Sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Khối Hồng kỳ tiến vào Lễ đài. Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non song về một mối.  

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xe chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng đang tiến vào Lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.  

Khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng An ninh nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

 Khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân. 

 

Khối Chiến sĩ Lục quân

Khối Chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam; lực lượng đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, từ các hướng tiến công, các chiến sĩ Lục quân đã dũng cảm, kiên cường “thần tốc, táo bạo”, đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

Khối nữ Sĩ quan quân y

Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ Sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ; vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Ngày nay, đội ngũ thầy thuốc quân y không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng và y đức, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

 

Khối Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia tiến vào Lễ đài. 

 

Quân đội Hoàng gia Campuchia được thành lập ngày 9/11/1953, gồm các lực lượng: Lục quân, Hải quân, Không quân, Hiến binh và nhiều lực lượng chuyên ngành, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hoà bình tại Campuchia. Với quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung, giành độc lập, tự do cho mỗi nước.

Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng Tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiến lên hiện đại; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”. 
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử. 

Được hình thành và phát triển từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không và Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đặc công là lực lượng “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”. Những chiến sĩ “đầu trần, chân đất” đã phát triển nghệ thuật đánh giặc của cha ông thành những ngón đòn hiểm hóc, làm cho kẻ thù “kinh hồn, bạt vía”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chi viện cho chiến trường, xây dựng lực lượng an ninh vũ trang miền Nam, bảo vệ Trung ương Cục và cùng các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn mùa Xuân năm 1975.

Khối Sĩ quan Biên phòng đi qua lễ đài. 

 

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành Hậu cần, Kỹ thuật không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho từng chiến dịch, từng hướng chiến trường; bảo đảm cho 5 cánh quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

 

Chiến sĩ Giải phóng quân là tên gọi trìu mến, thân thương của nhân dân dành cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu. 

Khối Chiến sĩ Giải phóng quân đi qua lễ đài. 

 

Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Phòng không-Không quân đã đánh bại các “siêu pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”, “giặc nhà trời” của kẻ thù; bắn rơi 2.635 máy bay, trong đó có 64 chiếc B52, làm nên Chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”- biểu tượng của khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển ngày càng lớn mạnh, giành chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc; đánh đuổi, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây đắp nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. 

Khối nữ Sĩ quan Thông tin

Đúng 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, Tổ đài Vô tuyến điện tiếp sức đặt trên nóc Dinh Độc Lập đã truyền đi bức điện báo cáo Bộ Chính trị: “Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”. Phát huy truyền thống Binh chủng anh hùng, Bộ đội Thông tin liên lạc quyết tâm viết tiếp chiến công, xây dựng lực lượng Thông tin hiện đại.

 Đội hình máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam tham gia bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm. 

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào Lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của Lực lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khối sĩ quan đại diện năm cánh quân

Cách đây 50 năm, trong những ngày tháng Tư lịch sử, năm cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng đồng loạt tiến vào Sài Gòn: Hướng Bắc là Quân đoàn 1, hướng Đông Nam là Quân đoàn 2; hướng Tây Bắc là Quân đoàn 3, hướng Đông là Quân đoàn 4; hướng Tây Nam là Đoàn 232. Thực hiện mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữatranh thủ từng giờ, từng phút; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam, Quyết chiến và toàn thắng”.

 
 
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.

 

Khối Quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, vẫy chào đội hình bay chào mừng của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Tiến vào Lễ đài là xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào Lễ đài.

 

Đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với phương châm thần tốc, táo bạo”, với khí thế “một ngày bằng 20 năm”, các đoàn quân tiến vào Sài Gòn đã giành thắng lợi hoàn toàn vào trưa ngày 30/4/1975.

Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào Lễ đài. Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài, gái giỏi, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

 

 

 

Người dân diễu binh, diễu hành qua màn hình lớn.

 

 

 

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu!!!

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, bay trên bầu trời Tổ quốc.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, “Phi đội Quyết thắng” đã đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của nguỵ quyền Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

 

Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

Anh Henri (giữa) đến từ Pháp chia sẻ: "Cả nhóm thấy rằng quyết định đến TP Hồ Chí Minh dịp này là hoàn toàn chính xác vì có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của thành phố trong dịp trọng đại này. Nhóm đã mua cờ Việt Nam rồi đi dọc các tuyến đường để chia sẻ niềm vui với người dân, cũng như đón chờ chương trình diễu binh, diễu hành". Anh cho biết người dân địa phương rất thân thiện, thấy nhóm đi qua là đề nghị cùng chụp ảnh. Anh biết một số từ tiếng Việt như Xin chào, cảm ơn, chúc mừng. Anh chia sẻ đó là một lợi thế bởi mọi người đều rất vui khi khách nước ngoài nói được một chút tiếng Việt.

 

 

Đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Từ những trang sử, thước phim, sách báo, ca khúc cách mạng, chúng cháu được học, được đọc, được xem được nghe, chúng cháu càng tự hào và thấm thía giá trị của hòa bình, càng cảm phục, biết ơn và trân trọng các thế hệ cha anh đi trước...”.

Đồng chí Huỳnh Mạnh Phương nhấn mạnh: “Tự hào truyền thống vẻ vang của đất nước, chúng cháu sẽ luôn vững vàng niềm tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; giữ gìn, phát huy và lan tỏa giá trị Việt Nam với cộng đồng quốc tế, xứng đáng là công dân trẻ của đất nước Việt Nam anh hùng. Trân trọng thấm thía giá trị của độc lập tự do, chúng cháu nguyện giúp sức trẻ tham gia gìn giữ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân.

Là tương lai của thế hệ vươn mình, tuổi trẻ chúng cháu nguyện học tập suốt đời, làm chủ khoa học và công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, chủ động tích cực trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tự tin bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam...".

 

 

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động”cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, 79 tuổi, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện cho các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết: "Cũng như nhiều thanh niên yêu nước khác, căm thù quân xâm lược, năm 1966, khi mới 17 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tạm biệt quê hương tôi lên đường nhập ngũ. Nhớ những ngày kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng khó khăn, thiếu thốn; bộ đội ta thiếu ăn, ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là sốt rét, suy dinh dưỡng, chiến đấu ác liệt, song cán bộ, chiến sĩ ta cùng quân dân các điạ phương đã kiên cường vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù, đập tan âm mưu xâm lược và đô hộ lâu dài nước ta của chủ nghĩa thực dân mới, đập tan bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước".   

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, 79 tuổi, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện cho các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhấn mạnh: Chiến thắng 30/4/1975 đến nay vừa tròn 50 năm, nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ vẫn luôn rạo rực, mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim người dân nước Việt Nam mỗi khi nhắc đến chiến thắng vĩ đại này.

“Được dự buổi lễ kỷ niệm long trọng này, tôi vô cùng xúc động, tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội sống chết cùng nhau trên các chiến trường đánh giặc, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự toàn thắng của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú nhất cuộc đời mình cho Tổ quốc. Chúng tôi ghi sâu công ơn của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã hy sinh, quên mình chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt chiều dài tháng năm. Với riêng tôi không thể nào quên được sự cưu mang, sẻ chia của bà con miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ - nơi tôi trực tiếp chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt. Không có nhân dân, không có chúng tôi hôm nay!”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nói.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ bày tỏ: "Là những người trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng tôi vô cùng phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước ta sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo".

“Thế hệ chúng tôi tự hào và khẳng định rằng, đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối và tạo ra những tiền đề cho đất nước phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, dân tộc, truyền thống Quyết chiến - Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đem hết sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhấn mạnh.  

P.V (Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội