Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bàn giao, đưa vào sử dụng đường Nam Đông – A Lưới giai đoạn 3.

Ngày 24/7/2026, tại xã A Lưới 4, thành phố Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND Thành phố Huế tổ chức Hội nghị bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án đường Nam Đông - A Lưới, thành phố Huế (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3). Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo bàn giao; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Quản lý dự án điều hành hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần  - Kỹ thuật Quân khu, Phó trưởng Ban Quản lý dự án. Lãnh đạo Thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố;  đại biểu các cơ quan Quân khu 4, Bộ CHQS Thành phố Huế; các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo địa phương.

Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị bàn giao kiểm tra chất lượng tuyến đường Nam Đông - A Lưới giai đoạn 3.

 

Đường Nam Đông - A Lưới giai đoạn 3 hoàn thành đưa vào sử dụng.

 

Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới 4, thành phố Huế (trước đây thuộc huyện Nam Đông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026 do Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công. Dự án gồm 2 gói thầu xây dựng, với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km; khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào ngày 30/6/2026. Sau hơn hai năm triển khai thi công, các hạng mục đã hoàn thành gồm 48,36km nền, móng, mặt đường; 211 cống các loại; 35km rãnh thoát nước; 1,2km tường chắn; 2.737m² gia cố mái taluy; 16km tôn lượn sóng; hệ thống cọc tiêu, cọc H, cọc km, gương cầu lồi, sơn kẻ đường; xây dựng 4 đường cứu nạn, 3 cầu mới và sửa chữa 4 cầu cũ cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Các đại biểu dự bàn giao kiểm tra chất lượng tuyến đường Nam Đông - A Lưới giai đoạn 3

 

Quá trình triển khai thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình, địa chất phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thiên tai, cùng những hạn chế về thông tin liên lạc và nguồn cung vật liệu xây dựng, song với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà thầu thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Cơ quan Quân khu dự hội nghị bàn giao.
Lãnh đạo Thành phố Huế dự hội nghị bàn giao.

 

Theo đánh giá của chủ đầu tư, công trình được thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, công trình bảo đảm các điều kiện an toàn để đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND Thành phố Huế ký Biên bản bàn giao.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giao.

 

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao công trình cho UBND thành phố Huế toàn bộ hiện trạng công trình, bao gồm tuyến đường Nam Đông - A Lưới dài 48,36km, có điểm đầu tại khu vực ngã ba giao với đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại khu vực ngã ba giao với đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4, thành phố Huế; đồng thời bàn giao toàn bộ hệ thống thoát nước, các công trình cầu, hệ thống an toàn giao thông và các công trình phòng hộ đi kèm để đưa vào quản lý, vận hành và khai thác theo quy định.

Đại tá Trần Quốc Cẩn, Trưởng phòng Doanh trại Quân khu báo cáo kết quả thi công dự án đường Nam Đông - A Lưới, Thành phố Huế, giai đoạn 3.

Các đại biểu dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị bàn giao.

 

Việc hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác Dự án đường Nam Đông - A Lưới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi phía Tây thành phố Huế và tăng cường kết nối giao thông trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều