Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại Quân khu 4
Sáng 24/7/2026, tại Quân khu 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn các nội dung cơ bản về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Hòe, Phó trưởng phòng Quy hoạch, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu). Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 4, cùng cán bộ chuyên môn đảm nhiệm công tác quản lý đất quốc phòng của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu.
.jpg)


Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Hòe đã giới thiệu khái quát những nội dung trọng tâm trong văn bản hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Trong đó, tập trung làm rõ các quy định mới của pháp luật về đất đai liên quan đến đất quốc phòng; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy trình, thủ tục giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chống lấn chiếm, chồng lấp và sử dụng sai mục đích.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Các đại biểu đã tập trung theo dõi, thảo luận và nêu lên một số vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Các ý kiến phản ánh chủ yếu xoay quanh việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng; công tác bàn giao đất cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội; xử lý các điểm đất chồng lấn, tranh chấp lịch sử kéo dài; cũng như những bất cập trong việc quản lý, khai thác quỹ đất kết hợp với hoạt động lao động sản xuất tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn địa hình phức tạp, diện rộng.
.jpg)
Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của đại diện các đơn vị, đồng chí chủ trì hội nghị cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể, chi tiết từng nội dung. Hội nghị cũng đã thống nhất các giải pháp tháo gỡ mang tính khả thi, định hướng rõ đường lối, quy trình xử lý đúng pháp luật, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
.jpg)
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất quốc phòng tại Quân khu 4. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị nắm chắc quy định, thực hiện đúng quy trình, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn tài nguyên đất quốc phòng, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



