Bảo đảm tốt công tác quân nhu sau mưa bão
Trong 2 ngày 01 và 02/9/2025, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Đinh Viết Liệu, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm quân nhu tại Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Lữ đoàn 414 và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

Tại các đơn vị, sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế tại nhà ăn, nhà bếp, khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chế biến, Đại tá Đinh Viết Liệu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong bảo đảm công tác quân nhu. Các đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Thông tư số 96/TT-BQP ngày 25/8/2025 về tiêu chuẩn định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản cho bộ đội, bệnh nhân, học viên quốc tế, cũng như các chế độ ăn thêm trong dịp lễ, tết, nhiệm vụ, huấn luyện, diễn tập. Thực đơn ăn uống được xây dựng khoa học, hợp lý, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nền nếp nhà ăn, nhà bếp được duy trì chặt chẽ; hệ thống bảng biểu, sổ sách được ghi chép, đăng ký đầy đủ; hoạt động của Hội đồng giá và Tổ kinh tế nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng quân trang, trang bị, dụng cụ cấp dưỡng, bếp điện, bếp dầu thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, sau bão số 5 và ảnh hưởng bão số 6, các đơn vị đã khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục tăng gia sản xuất, chăn nuôi; chú trọng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, chủ động chuẩn bị tham gia Hội thi “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi” cấp Quân khu năm 2025.

Trong thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh Hậu cần của Tư lệnh Quân khu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân nhu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong mùa mưa bão, giông lốc. Các đơn vị cần tiếp tục cải tiến chế biến món ăn, xây dựng thực đơn hợp lý, lấy ý kiến bộ đội để điều chỉnh phù hợp; đẩy mạnh chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chủ động gối vụ, trồng nhiều loại rau năng suất, chất lượng cao; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, tích cực chuẩn bị để tham gia Hội thi “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi” năm 2025, phấn đấu đạt thành tích cao.
Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU - HUY VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận