Bão số 3 Wipha tăng tốc trên Biển Đông, khả năng đổ bộ Việt Nam
Bão số 3 Wipha vào Biển Đông trong ngày 19.7 và có xu hướng mạnh thêm.

Theo tin bão mới nhất từ Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), bão Wipha di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h (tên địa phương tại Philippines là bão Crising, bão số 6 theo cách đặt tên của Nhật Bản và bão số 3 tại Việt Nam).
Sóng cao nhất vùng gần tâm bão đạt khoảng 4,6 mét.
Dự báo trong 24-36 giờ tới, bão Wipha tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc.
Điều kiện môi trường hiện tại được đánh giá là thuận lợi để bão tiếp tục mạnh lên.
Tuy nhiên, thời gian để bão tăng cường độ mạnh đáng kể chỉ kéo dài khoảng 36 giờ trước khi tiếp cận đất liền khu vực miền nam Trung Quốc và đảo Hong Kong (Trung Quốc).
JWTC dự báo nếu bão có đủ điều kiện để tiếp tục tăng cấp, sức gió mạnh nhất có thể đạt từ 110-120 km/h.
Sau khoảng 36 giờ, khi rãnh gió tây dịch chuyển lên phía đông bắc, áp cao cận nhiệt đới sẽ tái thiết lập ở phía bắc và tây bắc. Điều kiện này khiến bão Wipha đổi hướng di chuyển sang tây, sau đó là tây tây nam, hướng vào khu vực Bắc Bộ của Việt Nam.
Trong quá trình di chuyển dọc theo ven biển nam Trung Quốc, bão sẽ dần suy yếu do ảnh hưởng của đất liền. Quá trình suy yếu này có thể kéo dài từ 36 giờ đến 5 ngày, với khả năng tan dần vào cuối thời kỳ dự báo.

Hầu hết các kịch bản dự báo đều cho thấy bão số 3 Wipha sẽ đi vào Việt Nam và tan dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 19h ngày 19.7, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh thêm.
Vị trí dự báo lúc này ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc - 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía Đông.
Cường độ dự báo đạt cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 18,0 đến 22,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 19h ngày 20.7, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Tâm bão dự báo ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14.
Đến 19h ngày 21.7, bão chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h và bắt đầu suy yếu dần. Tâm bão nằm ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 109,0 độ Kinh Đông, thuộc khu vực vịnh Bắc Bộ.
Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và tiếp tục suy yếu thêm khi tiến sâu vào đất liền.
Bão số 3 Wipha có xu hướng mạnh lên và tiến gần khu vực Đông Nam của Trung Quốc và Bắc Bộ của Việt Nam.
Người dân và du khách tại các khu vực ven biển ở vịnh Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo, chuẩn bị các phương án ứng phó với trường hợp thời tiết chuyển biến xấu do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha.
Hành khách cần chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay qua trang web hoặc ứng dụng của hãng hàng không.
Hiện tại vẫn chưa có thông báo hủy chuyến hàng loạt, nhưng khả năng hoãn hoặc hủy chuyến đang tăng cao, đặc biệt từ ngày 19-21.7 tại các sân bay như Hong Kong, Quảng Châu, Thâm Quyến tại Trung Quốc và Manila ở Philippines.
Lưu ý các chính sách hỗ trợ đổi vé/chặng bay được nhiều hãng áp dụng miễn phí cho các chuyến bị hoãn hủy trong khoảng 20-21.7 do ảnh hưởng của bão số 3.
Theo BÁO LAO ĐỘNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận