A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế làm tốt công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022.

Ngày 16/9/2021, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 dẫn đầu Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022 tại Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đội Quy tập 192 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế). Tham gia đoàn Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phạn Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Cơ quan Thường trực BCĐ 515 tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

          Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022, thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 Thừa Thiên Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nghiêm túc. Tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy ​​​​​​, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì kiểm tra.

 

        Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo, tổ chức ổn định tổ chức biên chế Đội Quy tập, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ ở Lào và trong nước. Mùa khô 2021 – 2022, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế xác định chỉ tiêu tìm kiếm 15 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 20 mộ liệt sỹ trong nước. Đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh đã tiến hành khảo sát và nắm được 08 thông tin có khả năng tìm kiếm, cất bốc được hài cốt liệt sỹ, trong đó, có 6 thông tin ở Lào do Bạn cung cấp tại địa bàn 2 tỉnh Sa La Van và tỉnh Xê Công; 2 thông tin trong nước do Cựu chiến binh và Nhân dân cung cấp.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng BCĐ 515 Quân khu  phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

 

Các thành viên BCĐ 515 Quân khu dự buổi kiêm tra.

 

 Bộ CHQS tỉnh chủ động hoàn chỉnh văn bản và gửi qua đường ngoại giao đề nghị Bạn Lào quan tâm, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Đội Quy tập tỉnh Thừa Thiên Huế sang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại địa bàn 2 tỉnh Xa La Van và tỉnh Xê Công - Lào theo kế hoạch đã xác định. Đồng thời, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng tiếng Lào và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm mũi 2 Vắc xin phòng, chống Covid-19 cho 100% cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192.

 

Kết luận nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022 của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đội Quy tập 192. Đồng thời nhấn mạnh: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các thông tin về hài cốt liệt sỹ ngày càng ít, độ chính xác không cao. Vì vậy yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192 cần xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm, triển khai nghiêm túc các biện pháp, phương án tìm kiếm hiệu quả, đặc biệt, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Lào và trong nước. 

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách của Đội Quy tập 192.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần lưu ý việc thu thập, khảo sát thông tin, xác minh hồ sơ, nhân chứng, xác định thật rõ thông tin về phần mộ liệt sỹ được cung cấp mới triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm. Vừa tìm kiếm, vừa tiến hành khai thác, nắm thông tin về các phần mộ liệt sỹ để tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm. Các hài cốt liệt sỹ khi được tìm thấy phải đảm bảo đủ yếu tố về hài cốt và các di vật kèm theo để làm cơ sở xác định danh tính hài cốt liệt sỹ khi tổ chức bàn giao, an táng. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất bảo đảm, nhất là thường xuyên phối hợp với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xa la Van và tỉnh Xê Công - Lào để chủ động triển khai các nội dung, phương án tổ chức lực lượng cơ động sang đất Bạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ trong nước theo địa bàn được phân công đảm nhiệm đúng tiến độ, kế hoạch xác định.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội