Thành phố Huế: Bộ đội chung sức giúp các trường học sớm trở lại sau lũ
Sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn thành phố Huế, nhiều trường học vẫn còn ngập nước, bùn đất bao phủ dày đặc, cơ sở vật chất hư hỏng. Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành giáo dục, các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đã đồng loạt ra quân hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa trường lớp, quyết tâm giúp học sinh sớm trở lại học tập.
Từ sáng sớm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã có mặt tại Trường Mầm non Thủy Thanh 1 (cơ sở Vân Thê Đập), phường Thủy Thanh. Để đến được điểm trường nằm sát bờ sông Như Ý này, bộ đội phải lội bộ qua quãng đường gần 1,5 km ngập bùn lầy.
Đón các anh trong niềm xúc động, cô Nguyễn Thị Kim Tứ – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cả đêm qua, chúng tôi gần như không ngủ, chỉ mong sáng ra có người đến giúp”. Trường có 7 cô giáo, chăm sóc và dạy học cho 70 cháu nhỏ. Sau mưa lũ, toàn bộ khuôn viên bị ngập sâu hơn nửa mét, bùn đất phủ dày gần 30 cm, nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi hư hỏng nặng. “Trường toàn giáo viên nữ, chân yếu tay mềm, nhìn lớp học tan hoang mà không biết bắt đầu từ đâu”, cô giáo Đặng Thị Mến xúc động nói.


Trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 cho biết: “Chúng tôi xác định phải hoàn thành trong ngày để trường sớm hoạt động trở lại. Anh em đều nỗ lực gấp đôi, làm liên tục không nghỉ trưa”. Đến 16 giờ chiều, sân trường, hành lang, phòng học đều được dọn sạch; các đồ dùng được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng. Tuyến đường vào trường cũng được thông thoáng, sẵn sàng đón các em nhỏ quay lại học tập.
Theo Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn 6, trong ngày 31/10, đơn vị đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục thiệt hại tại nhiều trường học trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. “Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát các điểm trường còn ngập bùn, hư hỏng để phân công lực lượng hỗ trợ, đảm bảo tất cả cơ sở giáo dục đều sớm trở lại bình thường”, Trung tá Tú cho biết.
Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc cũng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với dân quân, các ban ngành, đoàn thể và giáo viên dọn dẹp, sửa chữa tại Trường Tiểu học An Nong 1 (xã Hưng Lộc) và Trường Mầm non Họa Mi (phường Phú Bài). Ngoài ra, các tổ công tác còn tham gia tổng vệ sinh tuyến đường qua thôn Bình An, thôn Hòa Vang và trao tặng 100 suất quà hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.



Cùng với lực lượng Bộ CHQS thành phố Huế, trong ngày, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 cũng có mặt tại Trường Tiểu học Vĩ Dạ, một trong những điểm trường bị ảnh hưởng nặng do ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 968, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, rửa sạch bàn ghế, lau chùi phòng học, sắp xếp lại dụng cụ học tập và dọn dẹp khuôn viên trường. Chỉ trong một ngày làm việc khẩn trương, ngôi trường đã sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại lớp.
Mặc dù chỉ có ít thời gian trong ngày do phải thường xuyên cơ động, nhưng ngay trong ngày đầu tiên triển khai nhiệm vụ tại thành phố Huế, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã hoàn thành khối lượng công việc lớn: hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh 6 trường học; thu gom gần 6 km đường giao thông bị bùn đất bao phủ; vận chuyển hơn 60 m³ bùn đất và gần 80 m³ rác thải các loại; đồng thời tham gia làm sạch khu vực chợ Đông Ba và công viên Bến Nước – những điểm dân sinh bị ngập nặng sau mưa lũ.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 cho biết: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nên hằng năm đều chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống, ứng phó thiên tai. Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn, ngập sâu ở nhiều nơi, Sư đoàn đã khẩn trương điều động 500 cán bộ, chiến sĩ cơ động vào thành phố Huế, triển khai nhiều hướng, nhiều mũi để giúp dân thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trường học và khu dân cư trọng điểm”.
Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, tổng thiệt hại của ngành sau đợt mưa lũ ước tính hơn 10,2 tỷ đồng. Đến ngày 31/10, đã có 168/569 trường học đủ điều kiện tổ chức dạy học trở lại. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế khẳng định: “Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, tận tâm của các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, các trường học sẽ cơ bản hoàn tất khắc phục và đón học sinh đến trường vào sáng thứ Hai tuần tới. Sự sẻ chia, đồng hành của bộ đội đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho ngành giáo dục trong giai đoạn khó khăn này”.
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG - MINH TÚ - TIẾN THÀNH



