Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế ứng phó với mưa lũ
Ngày 12/6/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, các tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, chia cắt cục bộ và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang các đơn vị trên địa bàn đã chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ Nhân dân ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến 16h30 ngày 12/6/2025, khu vực này đã ghi nhận mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 120–280mm, nhiều nơi vượt ngưỡng như Đập thủy điện La Tó (371mm), Mỹ Chánh (342,8mm). Lũ trên các sông lớn như Ô Lâu, Bến Hải, Thạch Hãn đang lên nhanh, nhiều đoạn đã đạt hoặc vượt báo động cấp 1, cấp 2. Riêng tại xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng), 12 hộ dân ở gần bờ sông Nhùng – nơi từng xảy ra sạt lở năm 2024 – đã được sơ tán khẩn cấp.



Tại huyện Hướng Hóa và Đakrông, hai địa phương miền núi trọng điểm, mưa lớn khiến nhiều cầu, ngầm tràn bị chia cắt như ngầm Loa (xã Ba Tầng), cầu tràn A Xau (xã Lìa), Cha Lỳ (xã Hướng Lập)… gây trở ngại lớn cho việc đi lại và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm.
Trước tình hình đó, các đơn vị Quân đội, dân quân tự vệ đã khẩn trương vào cuộc phòng, chống ứng phó mưa lũ. Tại huyện Hải Lăng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện phối hợp với dân quân xã Hải Lâm, Hải Trường, Hải Phong... triển khai lực lượng hỗ trợ di dời dân, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, tổ chức trực canh 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu. Tại các huyện miền núi như Đakrông, Hướng Hóa, các Đồn Biên phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương băng rừng vượt suối, mang theo lương thực, áo phao, đèn pin tiếp cận các bản làng bị chia cắt.

Tại thành phố Huế, lượng mưa ghi nhận từ 11–12/6 dao động từ 100–200mm, có nơi trên 250mm, tập trung chủ yếu ở các huyện A Lưới, Nam Đông và vùng đồng bằng ven biển như Phú Vang, Quảng Điền. Lực lượng vũ trang thành phố Huế đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực giúp dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu và vận chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Nhiều đơn vị đã huy động cả xe thiết giáp, ca nô chuyên dụng phục vụ công tác sơ tán ở vùng thấp trũng, bị chia cắt do nước lũ.


Đến thời điểm hiện tại, hơn 2.200 tàu thuyền tỉnh Quảng Trị đã được neo đậu an toàn tại các âu thuyền Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ; đồng thời 70 tàu thuyền ngoại tỉnh, 17 tàu vận tải và du lịch đang neo đậu tránh bão tại địa bàn cũng được kiểm đếm, giám sát chặt chẽ. Lực lượng bộ đội Biên phòng và dân quân biển tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với ngư dân, tổ chức tuần tra, hướng dẫn tránh trú đúng vị trí an toàn.

Dự báo trong 24 giờ tới, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Bão số 1 có khả năng tiếp tục mạnh lên khi di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), gây mưa rất to diện rộng ở Bắc Trung Bộ. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế đã yêu cầu duy trì trực ban 24/24, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, cảnh báo sớm đến tận thôn, bản, xã vùng sâu vùng xa, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.
Với phương châm "chủ động, kịp thời, hiệu quả", lực lượng vũ trang tại chỗ đang là chỗ dựa vững chắc, cùng chính quyền và nhân dân miền Trung căng mình chống chọi với mưa bão, giảm thiểu thiệt hại, giữ bình yên cho nhân dân trong mùa mưa lũ.
Tin, ảnh: PV - CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận