A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển quân tại Quảng Trị

Sáng ngày 16/12/2022, tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số Chính sách (Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Vĩnh Linh. Cùng dự có Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đại biểu cơ quan Quân khu, Bộ CHQS Quảng Trị và huyện Vĩnh Linh.

Thực hiện phương châm “Gặp mặt tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”, năm 2022, huyện Vĩnh Linh giao 140 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Tổ chức đón 153 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương chặt chẽ, chu đáo, an toàn. Năm 2023, huyện Vĩnh Linh được giao tuyển chọn, gọi 181 công dân nhập ngũ (trong đó, Quân đội 141, Công an 40).

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và 2023; danh sách xét duyệt, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; nội dung hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân; công tác tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương...

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả công tác tuyển quân của huyện Vĩnh Linh với nhiều cách làm hiệu quả như: Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân; làm tốt công tác nắm nguồn, quản lý hồ sơ; tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS; ứng dụng hiệu quả phần mềm “Quản lý lực lượng sẵn sàng nhập ngũ”; phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; thường xuyên rà soát, nắm và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thành lập các đoàn công tác đến từng nhà, gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đặc biệt là tặng các phần quà có giá trị cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ nhập ngũ của huyện Vĩnh Linh.

 

Đoàn công tác kiểm tra ứng dụng phần mềm "Quản lý lực lượng sẵn sàng nhập ngũ" của Ban CHQS Vĩnh Linh.

 

Đại tá Hoàng Duy Chiến phát biểu ý kiến.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Hải kết luận nội dung kiểm tra.

 

Để làm tốt công tác tuyển quân năm 2023, Đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS; tích cực động viên thanh niên và gia đình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Quá trình thực hiện cần nắm chắc những quy trình, quy định của pháp luật về công tác tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật.

Kết quả đợt kiểm tra thực tế tại các địa phương là cơ sở để Cục Quân lực tiếp tục tham mưu với Bộ Quốc phòng có những chủ trương, giải pháp, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hiệu quả công tác công tuyển quân trong cả nước thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội