Bộ Tham mưu Quân khu 4 gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh
Sáng 20/3/2026, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (25/3/1946 – 25/3/2026). Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu chúc mừng.
Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu; các đồng chí cựu chiến binh, cán bộ Công binh Quân khu 4 qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công binh Quân khu 4.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã xem phim truyền thống “80 năm mở đường thắng lợi của Binh chủng Công binh”, ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng Công binh Việt Nam nói chung và Công binh Quân khu 4 nói riêng. Đại diện các thế hệ cán bộ Công binh và cán bộ Công binh trẻ phát biểu, bày tỏ niềm tự hào, quyết tâm tiếp nối, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”.
Đọc diễn văn kỷ niệm, Đại tá Lê Bá Dũng, Trưởng phòng Công binh Quân khu 4 nhấn mạnh: Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34 thành lập Công chính giao thông cục - tiền thân của Binh chủng Công binh; từ đó, ngày 25/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Công binh Việt Nam.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công binh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Công binh Khu 4 vừa củng cố lực lượng, vừa bảo đảm giao thông chi viện chiến trường, đặc biệt trong Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 đã xây dựng hàng ngàn km đường, hàng trăm cầu cống, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Trị - Thiên và các trọng điểm như đèo Hải Vân, Hàm Rồng, Bến Thủy, Truông Bồn, Đồng Lộc, Linh Cảm, Long Đại, Xuân Sơn, Phà Gianh…, lực lượng Công binh cùng quân và dân bám trụ kiên cường, bảo đảm Công binh, mà nhất là bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, phục vụ hiệu quả cho tiền tuyến lớn “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.
Trong thời bình, Công binh Quân khu 4 đã rà phá, làm sạch hàng trăm triệu m² đất, xử lý hàng ngàn quả bom, mìn, vật nổ; thi công nhiều công trình quốc phòng, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử… trên địa bàn từ Thanh Hóa đến thành phố Huế; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Công tác xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu không ngừng nâng cao; tham gia các hội thao toàn quân các năm 2011, 2016, 2021 và 2026 đều đạt giải cao. Trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công binh Quân khu có 7 đơn vị, 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Lữ đoàn Công binh 414 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, lực lượng Công binh Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; làm chủ trang bị kỹ thuật, chủ động xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Công binh qua các thời kỳ.
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI



