Thứ sáu, 29/03/2024 - 13:33
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ công tác Quân báo – Trinh sát năm 2021.

Sáng ngày 13/1/2021, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân báo – Trinh sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Tạ Xuân Thủy, Cục trưởng Cục 71, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

     Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ Quân báo – Trinh sát năm 2020 của Quân khu 4 là nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương giải quyết các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn...  Các đơn vị Quân báo – Trinh sát đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình kế hoạch cho các đối tượng; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh, Kế hoạch SSCĐ của cấp trên; ngành Quân báo – Trinh sát đã tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. . Năm 2020, Ngành Quân báo – Trinh sát Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiệm vụ tin tức được Tổng Cục II đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong khối Quân báo – Trinh sát toàn quân; có 4 tập thể và 6 cá nhân được Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng Giấy Khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân báo – Trinh sát năm 2020.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị.

Năm 2021, Bộ Tham mưu Quân khu 4 chỉ đạo ngành Quân báo – Trinh sát tiếp tục nắm chắc tình hình nhiệm vụ của ngành Quân báo – Trinh sát trong tình hình mới; củng cố tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm địch, nắm tình hình, báo cáo kịp thời, chính xác, tham mưu đề xuất có hiệu quả cho Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, trọng tâm là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các sự kiện quan trọng khác, hoàn thành xuất xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội