Thứ bảy, 07/06/2025 - 01:03
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài xảy ra vào chiều tối ngày 29/5, 4/6 và 5/6/2025, trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xuất hiện các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, gây thiệt hại đáng kể đến tài sản, sản xuất, công trình công cộng và đời sống người dân. Đặc biệt, hai xã Nhôn Mai và Hữu Khuông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều điểm dân cư bị cô lập tạm thời, giao thông chia cắt cục bộ, sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

Lực lượng vũ trang huyện Tương Dương giúp các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét tháo dỡ, di dời nhà.

 

Thời điểm xảy ra mưa lớn trùng vào buổi chiều tối, lưu lượng mưa tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến nước suối dâng cao, kết hợp địa hình núi dốc, đất yếu nên dễ phát sinh hiện tượng lũ ống, lũ quét. Nước lũ kèm đất đá đã tràn vào nhà dân, cuốn trôi tài sản, sạt lở gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng như cầu dân sinh, thủy lợi, đường điện, trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và an toàn của người dân vùng cao, vùng ven sông suối.

Lực lượng vũ trang huyện Tương Dương giúp các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét tháo dỡ, di dời nhà.

 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, riêng trong 2 ngày 29/5 và 4/6 tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn huyện Tương Dương ước tính là 40.889.790.000 đồng, cụ thể: Có 65 nhà ở của hộ dân trên địa bàn các xã bị thiệt hại do nước lũ cuốn trôi, đất đá vùi lấp hoặc sạt lở gây mất an toàn nghiêm trọng, buộc nhiều hộ phải di dời khẩn cấp (trong đó có 06 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 01 nhà bị hư hỏng nặng, 5 nhà phải di dời khẩn cấp...).

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các bản vùng sâu, vùng xa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gián đoạn việc giảng dạy và học tập của học sinh, nhất là tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Khuông. Diện tích lúa nước bị thiệt hại hoàn toàn trên 47,02 ha; hoa màu các loại bị thiệt hại khoảng 35,14ha, cây ăn quả lâu năm 3,89 ha, keo bị thiệt hại khoảng 0,1 ha...

Lượng rác đổ về lớn gân khó khăn cho cuộc sống người dân.

 

Tại xã Hữu Khuông, do nước lũ về bất ngờ vào ban đêm, các hộ nuôi cá lồng không kịp gia cố hệ thống buộc lồng, khiến 18 lồng cá bị trôi, dẫn đến mất toàn bộ sản lượng cá đang nuôi (chủ yếu nuôi cá trắm, cá chép và cá lăng). Khoảng 1,38 ha ao nuôi cá bị ngập, trôi cá. 22 con trâu bò, 85 con lợn bị chết, lũ cuốn trôi...

Hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, vật tư sinh hoạt và phương tiện sản xuất của nhân dân trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông và Yên Thắng bị thiệt hại lớn, cụ thể: 03 cầu dân sinh bị cuốn trôi hoàn toàn, 04 cột điện trung thế và hạ thế bị đổ gãy, sạt lở, 03 công trình thủy lợi nhỏ hư hỏng nghiêm trọng. Sạt lở đất đá làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ách tắc cục bộ. Trên quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai, xuất hiện 02 điểm sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài khoảng 30 mét, đá lớn và đất tràn kín mặt đường, gây chia cắt tạm thời. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên bản, nội bản tại Hữu Khuông và Nhôn Mai cũng bị sạt lở taluy dương, mặt đường bị rạn nứt, ngập bùn đất, xe cơ giới không thể lưu thông.

Huy động các phương tiện dọn rác, bùn đất trên các trục đường.

 

Đặc biệt, vào hồi 19h ngày 05/6 trên địa bàn xã Nhôn Mai tiếp tục có mưa to. Lực lượng vũ trang huyện và chính quyền địa phương đã sơ tán nhân dân bản Xói Voi và bản Có Hạ đến hội trường nhà văn hóa bản để đảm bảo an toàn. Trên tuyến quốc lộ 16 sạt lở 5 điểm trong đó có 1 điểm sập hẳn khoảng 20 m hiện phương tiện giao thông chưa lưu thông được.

Ban CHQS huyện Tương Dương lương khô trao hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Nhôn Mai.

 

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, trong những ngày qua, lực lượng vũ trang huyện Tương Dương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Nhôn Mai và dân quân địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương di dời người và tài sản, tháo dỡ nhà ở của các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nguy cơ bị lũ quét đến nơi an toàn. Giúp nhân dân thu hoạch mùa; tổ chức canh trực tuyến đường sạt lở bảo đảm an toàn cho nhân dân qua lại. Khơi thông dòng chảy tại các khe suối, tuyến mương bị bồi lấp do đất đá và rác thải tràn về, đảm bảo thoát nước, hạn chế phát sinh thiên tai tiếp diễn. Vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, chôn lấp xác súc vật bị chết, phun khử trùng một số khu vực trọng điểm để phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai, nhất là các bản tập trung đông dân cư, có nguy cơ cao về vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG, XUÂN ĐẠI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội