Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo.

Sáng 15/4/2026 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị toàn quân rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 119 điểm cầu trong toàn quân.

Tại điểm cầu Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghi tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

 

Quý I năm 2026, toàn quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo trong điều kiện cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình giải thể, sáp nhập cơ quan, đơn vị. Tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, tệ nạn xã hội còn có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4. 
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự hội nghị.

 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng, kết quả đạt khá. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, hội nghị xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2026. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Lực lượng Cảnh sát biển tham dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Về nhiệm vụ quý II năm 2026, LLVT Quân khu 4 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện từ khâu chuẩn bị, tổ chức thực hành, kiểm tra, hội thi, hội thao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; tăng cường kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới.

 

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; trọng tâm là chuẩn bị sở chỉ huy và huấn luyện bổ sung các nội dung bảo đảm cho diễn tập. Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức tốt diễn tập điểm tác chiến phòng thủ cấp xã phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ và cán bộ quân sự địa phương nước bạn Lào tham quan, học tập. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, nhất là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quan hệ xã hội phức tạp; kịp thời động viên, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, phấn đấu không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều