Khảo sát, tọa đàm khoa học về phát huy vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng thời kỳ mới
Ngày 14/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác thuộc Ban Đề tài KXB-01, do Đại tá, TS. Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát, tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng thời kỳ mới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung luận cứ lý luận, thực tiễn phục vụ nghiên cứu đề tài, đồng thời làm rõ hơn vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng thời kỳ mới.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vị trí, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng. Từ thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, các ý kiến đã góp phần làm rõ những kết quả nổi bật, những vấn đề đặt ra, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong bối cảnh mới.

Các tham luận không chỉ dừng ở việc khẳng định kết quả đạt được mà còn đi sâu chỉ ra những yêu cầu mới đang đặt ra đối với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong đối ngoại quốc phòng; chủ động, nhạy bén, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; vừa giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng nhấn mạnh, để phát huy tốt vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng thời kỳ mới, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Đối ngoại quốc phòng không phải là nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay một lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quân đội, của cấp ủy, chỉ huy các cấp và của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành đối ngoại quốc phòng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng mà Đoàn công tác Ban Đề tài KXB-01 hướng tới thông qua hoạt động khảo sát, tọa đàm tại các cơ quan, đơn vị.
Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và khoa học. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, có chiều sâu lý luận, bám sát thực tiễn của lực lượng vũ trang địa phương đã cung cấp thêm những luận cứ quan trọng, giúp Ban Đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Đại tá TRỊNH XUÂN NGỌC, Trưởng ban, Ban nghiên cứu Đạo đức học Quân sự,
Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng



