A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bố Trạch, Quảng Bình: Di dời người dân ở khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu cơn bão số 8 những ngày qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình có mưa rất to. Đến 10h ngày 17/10/2021, một số địa phương bị nước lũ chia cắt cục bộ, 10 ngầm tràn và số đoạn đường ở địa bàn xung yếu bị ngập… 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, huyện đã có phương án, cử lực lượng dân quân, đoàn thanh niên... chốt chặn tại các ngầm tràn, đoạn đường hiểm yếu, di dời người dân vùng nguy hiểm, sạt lở đến nơi an toàn và hướng dẫn các địa phượng chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ”.

Các điểm ngầm tràn trên địa bàn huyện Bố Trạch đều đã cảnh báo và có lực lượng chốt chặn người và phương tiện qua lại.

 

Hiện tại, 10 điểm ngầm tràn bị ngập đã đặt biển cảnh báo, chốt chặn; điểm ngập nước tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ Tróoc xã Phúc Trạch ngập 0,4m, gây ách tắc giao thông.

Tại một số địa phương trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt cục bộ, như: Liên Trạch, Hưng Trạch, Bắc Trạch; trong đó, tại điểm cách ly tập trung ở Trường mầm non xã Liên Trạch bị nước lũ chia cắt, các lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động với phương án phòng chống thiên tai “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cho công dân đang thực hiện cách ly y tế. 

Trước đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương sơ tán các hộ dân ở vùng xung yếu, bị sạt lở đến nơi an toàn, gồm: 36 hộ dân sống tại đồi Hạ Vàng và 6 hộ dân ở dọc đường đi xã Liên Trạch (tổ dân phố Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha); các hộ dân ở thôn Thanh Bình 3, Khương Hà 3, Thanh Hưng 1 (xã Hưng Trạch); 15 hộ dân thôn 9 sống xung quanh khu vực kè Vực Sanh của sông Ngọn Rào (xã Xuân Trạch). 

Trên địa bàn huyện hiện có 22 người đi rừng tại xã Hưng Trạch chưa về nhà; 11 cán bộ nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ ở 4 Trạm thuộc Hạt kiểm lâm Bố Trạch. Huyện đã chỉ đạo xã phối hợp người nhà tiếp tục liên lạc và thông báo cho những người này tìm nơi tránh trú an toàn hoặc tìm cách để về nhà và sơ tán 11 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ đến nơi an toàn. 

P.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội