A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Bế mạc hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020

Chiều ngày 8/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020.  Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu Cục Quân nhu, Tổng Cục Hậu cần.

    Sau gần 9 tháng triển khai. từ ngày 15 đến ngày 23/9/2020 Ban tổ chức, Ban giám khảo đã tổ chức chấm thi tại các 20 đầu mối đơn vị. Qua chấm thi cho thấy: Các Tiểu đoàn trong toàn Quân khu 4 đã phát huy truyền thống tự lực tự cường, thi đua sôi nổi, sáng tạo trong thực hiện 3 nội dung với 24 tiêu chí cuộc thi. Cơ sở hạ tầng tăng gia, sản xuất như: Vườn, giàn, ao, chuồng được đầu tư, quy hoạch xây dựng, củng cố theo hướng cơ bản, bền đẹp, thiết thực, hiệu quả gắn với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhà ăn nhà bếp được tu sửa bổ sung trang bị đồng bộ, thống nhất, chính quy; trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý bộ đội nói chung, tổ chức tăng gia, sản xuất nói riêng được nâng lên, sân đường nội bộ, cảnh quan môi trường được chăm sóc; công tác huấn luyện chuyên môn, nề nếp chế độ của ngành được quan tâm chấn chỉnh. Mọi hoạt động công tác hậu cần, quân nhu được duy trì có nề nếp chặt chẽ hơn.  Các cơ quan đơn vị đã tích cực quy hoạch lại hệ thống vườn, giàn, ao chuồng, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào tăng gia sản xuất chăn nuôi; huy động được hơn 10 tỷ đồng kinh phí, quỹ vốn; gần 270.000 ngày công để củng cố cơ sở hạ tầng tăng gia sản xuất chăn nuôi theo hướng cơ bản bền, đẹp; kết hợp cải tạo với làm mới, các đơn vị đã tổ chức xây dựng đầy đủ 7 loại vườn theo quy định của trên với giống cây trồng được cơ cấu phù hợp theo từng mùa vụ và đặc điểm vùng miền, đảm bảo đủ các loại rau, củ, quả luôn có từ 8 - 10 loại rau ăn lá, 3 – 4 loại rau củ quả; 100% cơ quan, đơn vị đều xây dựng mô hình vườn rau rừng với trên 30 loại cây các loại đảm bảo phục vụ tốt cho công tác huấn luyện của bộ đội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất, Nhì cho các đơn vị .

  Cùng với xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động nhằm giảm công sức lao động cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị đã củng cố, xử lý ao hồ đáp ứng điều kiện nuôi thả cá, tiến hành đào mới, thuê mượn gần 20.000m2 ao; củng cố, kê, kè bờ ao bằng vật liệu kiên cố bền vững trên 38.000m2; nạo vét, xử lý hơn 84.000m2 ao, thường xuyên xử lý nguồn nước, bảo đảm cho cá phát triển tốt. Từ cuộc thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020, đã có hơn 50 mô hình mới, tiên tiến xuất hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các đơn vị trong toàn Quân khu. Trong đó, có các mô hình tiêu biểu như: Mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS Quảng Bình; Mô hình chăn nuôi vịt trời tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ CHQS Hà Tĩnh; Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại tiểu đoàn 40, trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa; Khu chăn nuôi tập trung tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa thiên Huế và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Mô hình chăn nuôi bồ câu thả tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 80; Mô hình chăn nuôi lợn rừng tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 206; Vườn cây ăn quả tập trung tại Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 206.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giải Ba cho các đơn vị .

    Ngoài ra, các đơn vị đã đầu tư các hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, tưới bằng vòi phun, trang bị các thiết bị sơ chế thực phẩm nhằm nâng cao, năng suất, chất lượng, giảm công sức bộ đội như ở Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không thiếu rau xanh trong lúc giáp hạt. Lượng rau, củ, quả thu hoạch bình quân luôn đạt trên 12 kg/người/tháng trở lên. Đảm bảo tốt nguồn lương thực, thực phẩm cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị đã thu lãi từ tăng gia, sản xuất, chăn nuôi đạt trên 14 tỷ đồng, bình quân hơn 1.100 nghìn đồng, đạt 117 % kế hoạch.

Đại tá  LêTất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu  trao
giấy chứng nhận "Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020 cho các đơn vị.

   Tại lễ bế mạc, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao giải Nhất cho Tiểu đoàn BB6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206; Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 654, Cục Hậu cần và Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; giải Nhì cho Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Tiểu đoàn PB1, Lữ đoàn 16; Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu và Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Giải Ba trao cho Tiểu đoàn BB4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324; Tiểu đoàn TT3, Lữ đoàn 80; Tiểu đoàn CB4, Lữ đoàn 414; Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Tiểu đoàn 12, Bộ Tham mưu. Ngoài ra, Ban Tổ chức con trao giấy chứng nhận “Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020” cho 7 Tiểu đoàn vì đã đạt thành tích cao trong hội thi.  Sau đây là một số hình ảnh hoạt động chấm thi tại các Tiểu đoàn.

Chấm thi tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn19, Sư đoàn 968.

 

Chấm thi tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 80.
Chấm thi tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 206
Chấm thi tại Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 654, Cục Hậu cần
Chấm thi tạiTiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
Chấm thi tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.
Chấm thi tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

 

Chấm thi tại Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu

 

Tin, ảnh:  HỒ VIỆT,  LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội