A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở Quân khu đã kiểm tra và đối thoại với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4. Tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu có Đại tá Lưu Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 324; các cơ quan Sư đoàn và lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở năm 2021. Nổi bật là, năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở. Giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC cơ sở tại đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, nhất là đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ. Đơn vị thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng ủy, chi bộ trên tất cả các mặt công tác; kịp thời giải quyết những vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, dân chủ ngày càng được mở rộng, nhất là trong chỉ huy, quản lý, điều hành trên lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, đời sống, được người chỉ huy tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Đơn vị tổ chức củng cố được trên 6500 và làm mới được hơn 1000 vật chất, bia bảng, học cụ huấn luyện các loại; có 26 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 8 sáng kiến đạt giải các cấp. Kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, Pháp luật nhà nước. Tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tiểu đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu buổi kiểm tra.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, và cán bộ đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu tham gia buổi làm việc.
Đại tá Lưu Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 324 tham gia buổi làm việc và chỉ huy Tiểu đoàn 7 báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở của đơn vị.

     Đối thoại dân chủ với cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu và cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ đã trao đổi, phân tích, giải trình và nắm được các nội dung về duy trì thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị trong thời gian qua như: Việc phổ biến, giáo dục, tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở, các chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện dân chủ trong quân sự, chính trị, hậu cần, đời sống; các chế độ chính sách, công tác cán bộ, các chế độ, nền nếp và mối quan hệ công tác, quan hệ cấp trên, cấp dưới ở đơn vị; việc phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của người chỉ huy và dân chủ thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu đối thoại với cán bộ, QNCN Tiểu đoàn 7

 

   

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, kiểm tra nhận thức của chiến sĩ Tiểu đoàn 7.

    Kết thúc buổi kiểm tra và đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 đã biểu dương, kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2021 của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3 nói riêng, Sư đoàn 324 nói chung. Đặc biệt là từ việc thực hiện tốt QCDC cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu, thời gian tới, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tiếp tục quán triệt vị trí, vai trò và cụ thể hóa những nội dung của việc thực hiện QCDC cơ sở vào các hoạt động sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và làm tốt việc đối thoại dân chủ, giải quyết tốt các chế độ chính sách, công khai, minh bạch các chế độ, tiêu chuẩn và tăng cường quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật của bộ đội; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, tình thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân; xây dựng động cơ, trách nhiệm, nhận thức tốt về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội