Quân khu 4: Thực hiện hiệu quả Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Ngày 6/8/2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2013. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 6 điểm cầu với 307 đại biểu tham dự.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Dự, theo dõi hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Qua tổng kết, đánh giá, việc triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn Quân khu 4 được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ các cấp tiếp tục được củng cố vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật, nhất là sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Luật Quốc phòng còn một số quy định chưa phù hợp về động viên quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và nhiệm vụ, quyền hạn trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Luật Dân quân tự vệ còn bất cập về tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách và cơ sở pháp lý xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh còn một số hạn chế về đối tượng học tập, chương trình đào tạo và chính sách hỗ trợ.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của ba luật theo hướng đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng; bổ sung quy định về tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ; đồng thời hoàn thiện các quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG



