A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 7 tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa

      Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2020, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi kiểm tra có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

    Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được xác định là khu vực trung tâm bão số 7 đi qua. Đây là 2 huyện vùng biển của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, có đa số ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ và xa bờ, nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do bão số 7 gây ra là rất lớn. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra thực tế tại các điểm neo đậu tàu thuyền tại xã Sơn Hải và cửa Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra phương án ứng cứu bão tại Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị chống bão của ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

     Tại các điểm kiểm tra, Ban phòng chống lụt bão của địa phương cho biết: Hiện nay, 100% tàu thuyền của bà con ngư dân đã về neo đậu tại các điểm tránh trú bảo đảm bảo an toàn. Công tác chuẩn bị ứng cứu bão số 7 cũng đã được Ban phòng chống lụt bão chủ động triển khai đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý lý các tình huống xảy ra. Từ sáng ngày 14/10/2020, Ban phòng chống lụt bão các địa phương sẽ triển khai các lực lượng Quân đội, Công an, Bộ đội biên phòng làm công tác tuyên truyền, vận động và tiến hành giúp đỡ các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm do bão gây ra sơ tán đến nơi an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra tại cửa Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 lưu ý, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nói chung, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nói riêng cần chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến, tình hình của bão; rà soát nắm chắc số lượng tàu thuyền, các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, triển khai kế hoạch, phương án ứng cứu, cứu hộ, huy động lực lượng sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân các vùng trọng điểm sơ tán khi có tình huống xảy ra và khắc phục hậu quả do bảo gây ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Nhân dân.

                                                                                           Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội