A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 27/1/2021, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu 2021. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; đại diện các cơ quan Quân khu.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến phát biểu chúc Tết Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã thông báo một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao hiệu quả các hoạt động của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An thời gian qua trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh Nghệ An cũng như nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang Quân khu. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội, các đồng chí hội viên hội cựu chiến binh các cấp trong toàn tỉnh luôn đi đầu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn công tác trao quà chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng những ý kiến đóng góp quý báu của cựu chiến binh Nghệ An đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cựu chiến binh và gia đình; mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tiếp tục có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Quân khu đã đồng hành cùng các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; trở thành nhân tố tích cực trong công cuộc đấu tranh với các tiêu cực xã hội; có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội