A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết tại tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào), sáng ngày 25/3/2022, tại Thị xã Thakhek, Lào đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND), Hội đồng Nhân dân (HĐND), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khăm Muộn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu,; thủ trưởng Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco Quân khu 4. Tiếp đón đoàn công tác của Quân khu có đồng chí Bun My Xỏn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Khăm Phá Tăng Xa Dat, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn.

 

 

 

 

Lãnh đạoTỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Khăm Muộn tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã chúc các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Lào nói chung, tỉnh Khăm Muôn nói riêng đạt được trong những năm qua.

Thủ trưởng các cơ quan Quân khu tham gia cùng đoàn công tác.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác chúc Tết Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Khăm Muộn.

 

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Trong những năm chiến tranh, có nhiều đơn vị của Quân khu 4 đã kề vai, sát cánh cùng với quân và dân Lào chiến đấu chống kẻ thù chung. Trong thời gian gần đây, các địa phương của Lào đã tích cực giúp đỡ Quân khu 4 phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh. Hiện nay trên địa bàn của tỉnh Khăm Muộn có một số công ty của Quân khu 4 như Tổng Công ty Coecco; Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị của Quân khu 4 đã ủng hộ vật tư, y tế, phối hợp với đơn vị, địa phương của Lào phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Bộ CHQS và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị của Quân khu thực hiện nhiệm vụ trên đất nước Lào.

 

 

 

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn.

 

Thay mặt cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Bun My Xỏn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Khăm Phá Tăng Xa Dat, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn đã cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu đã sang thăm, chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May. Tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, LLVT, địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện để Đội Quy tập 589 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn; tạo mọi điều kiện để Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, giữ vững mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội