A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân

Trong ngày 6/2/2023, 1.452 thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế nô nức lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Công tác giao, nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh, gọn, vui tươi, an toàn.

A Lưới: Rộn ràng Lễ giao, nhận quân năm 2023

Hòa chung không khí ngày Hội tòng quân của cả tỉnh, tại Quảng trường huyện A Lưới đã diễn ra Lễ giao, nhận quân thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trong năm 2023, huyện A Lưới có 90 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. 

 

Trong năm 2023, huyện A Lưới có 90 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 77 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 13 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với khí thế và nhiệt huyết đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trao 20 suất quà cho những đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ. 

 

Hòa chung không khí đó, 20 suất quà đã được trao cho những đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phần quà nhỏ góp phần động viên tinh thần cho mỗi người chiến sĩ, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để bảo vệ quê hương. Trước đó, tại đêm giao lưu văn nghệ huyện A Lưới đã tặng 90 suất quà cho thanh niên nhập ngũ năm 2023.

* Quảng Điền: 103 thanh niên huyện Quảng Điền lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo chỉ tiêu, năm 2023, huyện Quảng Điền có 103 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó, 87 quân đội và 16 công an). Trong đó, có 8 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, 2 thanh niên có trình độ cao đẳng, 1 trung cấp; 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Lê Ngọc Thanh tặng hoa nữ thanh niên Quảng Điền nhập ngũ.

 

Các thanh niên nhập ngũ năm 2023 của huyện Quảng Điền được biên chế ở các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 968 (Quân khu 4), Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Quảng Điền, chất lượng quân số năm nay được nâng lên, số thanh niên tốt nghiệp đại học tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tăng. Trước lúc lên đường nhập ngũ, các đoàn thể chính trị xã hội, địa phương tặng quà cho mỗi thanh  niên 3-5 triệu đồng.

177 thanh niên ưu tú của Phú Vang náo nức lên đường nhập ngũ

Trong số 177 thanh niên ưu tú của huyện Phú Vang lên đường nhập ngũ có 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân và 156 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự trong quân đội. 

Ông Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các tân binh - đảng viên trẻ vừa được kết nạp trước ngày nhập ngũ. 

 

Bí thư Huyện ủy Phú Vang chúc tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

Trước đó, 18 thanh niên đã vinh dự được kết nạp, đứng vào hàng ngũ Đảng, trước lúc nhập ngũ. 

* 124 thanh niên huyện Phong Điền lên đường tòng quân.

Trong 124 tân binh có nghĩa vụ Quân sự 102 thanh niên và nghĩa vụ Công an 22 thanh niên.

Các chiến sĩ lên xe đến đơn vị. 

 

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 968 (Quân Khu 4) với 70 thanh niên; Bộ CHQS tỉnh 22 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh 10 thanh niên và Công an tỉnh 22 thanh niên.

Trong số 124 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này ở Phong Điền, có hơn 77% sức khỏe loại 1 và 2; 70% trình độ tốt nghiệp THPT; 8% thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

* Huyện Nam Đông có 55 thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 46; Công an là 9, tăng 2 thanh niên so với đợt tuyển quân năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ. 

 

Nhờ làm tốt các khâu, các bước nên chất lượng tuyển quân năm nay đạt chất lượng cao. Trình độ cao đẳng, đại học năm nay cao hơn các năm trước, đặc biệt theo Nghị quyết đề ra đối với Nam Đông, A Lưới thì 0,3% trình độ cao đẳng, đại học, nhưng năm nay số trúng tuyển lên đến 10%, trong đó tập trung vào các xã vùng kinh tế mới. Đặc biệt, 100% thanh niên nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện tòng quân.

* 99 thanh niên thị xã Hương Trà lên đường nhập ngũ (86 Quân đội, 13 Công an)

Nhờ làm tốt các khâu trong công tác tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Tân binh Hương Trà chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. 

 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thị xã thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước. Cả hệ thống chính trị của thị xã đã vào cuộc làm tốt công tác tuyển quân.

Các thanh niên thị xã Hương Trà nhập ngũ vào các đơn vị: Sư đoàn 324, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

* Thị xã Hương Thủy: 7/119 thanh niên nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học

Trong số 119 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, ngoài 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, thị xã Hương Thủy có 106 chỉ tiêu biên chế về các đơn vị Quân đội, gồm: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh (10 chỉ tiêu), Sư đoàn 968 (70 chỉ tiêu) và Trung đoàn Bộ binh 6/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (26 chỉ tiêu).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao quà động viên các tân binh trước giờ lên đường.

 

Nhờ làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển và tuyển chọn nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước. Tất cả đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua khám sức khỏe, các thanh niên sức khỏe loại I và II chiếm hơn 76%; 7 thanh niên có độ cao đẳng, đại học.

PHÓNG VIÊN


Tác giả: Nhóm phóng viên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội