A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căng thẳng Israel-Iran: Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

Đàm phán ngoại giao với Iran “sẽ sớm diễn ra”

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, ông Danny Danon, cho biết mặc dù hiện tại “vẫn còn quá sớm” để bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, nhưng ông tin rằng điều đó “sẽ sớm diễn ra”.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 24-6, ông Danon cho biết Israel vẫn đang đánh giá tác động từ loạt không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Căng thẳng Israel-Iran: Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon trả lời báo giới trước phiên họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: Getty Images. 

 

Đại sứ Danon cũng bày tỏ thiện chí về việc mở rộng hợp tác với các quốc gia Arab, khẳng định đây là thời điểm “để xây dựng cầu nối và quan hệ đối tác trong khu vực”. Ông dẫn ví dụ về các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mà Israel đã ký với UAE, Bahrain và Morocco trong khuôn khổ Hiệp định Abraham, nhưng không nêu cụ thể nước nào đang được tiếp cận.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Israel đã tuyên bố, nước này sẽ “đáp trả một cách mạnh mẽ” nếu Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Danon khẳng định lập trường cứng rắn của Tel Aviv, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vai trò trung gian trong lệnh ngừng bắn. 

Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân, chỉ đòi “các quyền chính đáng”

Theo Hãng thông tấn Fars của Iran, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian ngày 24-6 tuyên bố rằng, nước này “không tìm kiếm vũ khí hạt nhân” mà “chỉ theo đuổi các quyền chính đáng của mình”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng ngài sẽ giải thích rõ điều này trong các cuộc trao đổi với Mỹ rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ đang tìm kiếm những quyền chính đáng của mình và không có tham vọng nào khác. Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

Iran “chỉ mong muốn tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho người dân mình, cho khu vực và cho các quốc gia khác thông qua việc tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”, ông Pezeshkian nói thêm.

Iran nhiều lần khẳng định không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong nhiều thập kỷ qua, nước này đã phát triển chương trình hạt nhân như một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và chủ quyền quốc gia. Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn vì mục đích năng lượng hòa bình, đồng thời có kế hoạch xây thêm các nhà máy điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng “giải quyết các bất đồng” với Washington. Ông nói thêm rằng, Iran “hoan nghênh bất kỳ sự hỗ trợ nào” từ các quốc gia.

Cuộc điện đàm diễn ra khi Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, đang có mặt tại Doha (Qatar) để tham dự cuộc họp khẩn với các ngoại trưởng thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), liên minh chính trị và kinh tế gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận về hành động bị xem là “gây hấn” của Iran tại Qatar, nơi một căn cứ quân sự của Mỹ đã bị không kích vào đầu tuần. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng sẽ bàn về tác động an ninh của vụ việc và tìm kiếm các biện pháp để lập lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Nhịp sống bình thường trở lại sau lệnh ngừng bắn với Israel

Theo thông tin từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24, Iran đã bắt đầu mở lại một phần không phận cho các chuyến bay quốc tế sau khi đạt được lệnh ngừng bắn với Israel, chấm dứt 12 ngày giao tranh.

“Không phận Iran hiện đã được mở trở lại cho các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Tehran, với điều kiện có sự cho phép trước”, FlightRadar24 cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.

Chính quyền Israel cũng thông báo chính thức gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế trên phạm vi cả nước, cho phép người dân trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường sau nhiều ngày căng thẳng leo thang với Iran.

Theo thông báo từ Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các hoạt động tụ họp, sinh hoạt tôn giáo, các hoạt động tại công sở và trường học sẽ được phép diễn ra mà không bị giới hạn.

Riêng tại các khu vực gần Dải Gaza, quy định giới hạn số lượng người tham gia được áp dụng, với mức tối đa là 2.000 người mỗi sự kiện.

Cùng với đó, Cơ quan Quản lý sân bay Israel xác nhận 2 sân bay chính là Ben Gurion và Haifa đã nối lại hoạt động hoàn toàn bình thường.

“Trong khuôn khổ quá trình trở lại trạng thái bình thường, mọi giới hạn đối với số lượng chuyến bay đến/đi, cũng như số hành khách trên mỗi chuyến, đều đã được dỡ bỏ”, thông cáo của cơ quan này nêu rõ.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bác bỏ xem xét nghị quyết luận tội tổng thống

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn việc xem xét một nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump vì đã ra lệnh không kích Iran vào cuối tuần qua mà không thông qua Quốc hội.

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Al Green thuộc Đảng Dân chủ đưa ra đã bị bác bỏ với 344 phiếu thuận và 79 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu không nhằm thông qua hay bác bỏ bản luận tội trực tiếp, mà là biểu quyết một kiến nghị do phe Cộng hòa đưa ra nhằm “gác lại” nghị quyết.

Trong một diễn biến khác tại Mỹ, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tỏ ra phẫn nộ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy các cuộc họp mật trước Quốc hội nhằm thông tin chi tiết cho các nhà lập pháp về chiến dịch không kích nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Nói về vấn đề này, trong phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 24-6, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Dorothy Shea, cho biết các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Iran cuối tuần qua đã làm suy yếu năng lực hạt nhân của Iran.

Căng thẳng Israel-Iran: Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân
Ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Theo bà Shea, các cuộc tấn công được thực hiện phù hợp với “quyền tự vệ tập thể chính đáng” và nhằm giảm thiểu mối đe dọa mà Iran gây ra cho khu vực.

Bình luận của bà Shea được đưa ra khi một đánh giá tình báo sơ bộ của Mỹ cho thấy các cuộc không kích không đánh trúng các thành phần cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Iran và nhiều khả năng chỉ khiến chương trình này bị trì hoãn trong vài tháng.

Hơn 400 công dân Mỹ đã rời Israel

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ thứ Bảy tuần trước (21-6), hơn 400 công dân Mỹ đã rời khỏi Israel trên các chuyến bay do chính phủ Mỹ thu xếp. 

Việc triển khai các chuyến bay hỗ trợ này được thúc đẩy bởi tình trạng thiếu hụt chuyến bay thương mại và nhu cầu cấp thiết phải đưa công dân Mỹ “ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn”, quan chức này nói. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ tạo điều kiện cho các chuyến bay thương mại sớm hoạt động trở lại.

Dù nhu cầu di tản vượt quá năng lực hiện có, một số chuyến bay vẫn cất cánh với nhiều ghế trống, do hành khách không thể đến kịp sân bay hoặc điểm đón theo kế hoạch.

Theo quy định, các công dân Mỹ sử dụng chuyến bay hỗ trợ bắt buộc phải hoàn trả chi phí cho chính phủ, và với mức phí được thông báo trước. Cụ thể, giá vé khoảng 250 USD cho hành trình đến Rome (Italy) và 140 USD đối với các chuyến đi Athens (Hy Lạp).

Ngoài ra, hàng nghìn người Mỹ đã tự rời Israel qua đường bộ sang Jordan kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Iran bùng phát. Trong 2 ngày gần đây, hàng trăm người khác cũng đã di chuyển qua Ai Cập.

Cũng theo vị quan chức này, một số tổ chức như Birthright cùng các nhóm du lịch đã tổ chức các chuyến tàu sơ tán tới đảo Cyprus, giúp hàng nghìn người rời khỏi khu vực xung đột.

“Chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều người đang trông chờ sự hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến họ là: Nếu bạn có lựa chọn khác, thông qua công ty du lịch hoặc di chuyển bằng đường bộ, hãy chủ động tận dụng các phương án đó trước”, quan chức này nhấn mạnh.

Ngày 25-6, Chính phủ Mỹ đã tiến hành một “chiến dịch ngoại giao lớn” nhằm thuyết phục Turkmenistan cho phép công dân Mỹ rời Iran qua đường biên giới nước này, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. 

Nỗ lực này có sự tham gia trực tiếp từ cấp lãnh đạo cao nhất của Bộ Ngoại giao. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Turkmenistan, ông Rashid Meredov, đã “tái khẳng định cam kết đảm bảo công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp có thể rời Iran an toàn qua biên giới Turkmenistan”. 

“Chính phủ Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Turkmenistan và mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại”, thông cáo sau cuộc điện đàm nêu rõ.

Trước thời điểm biên giới được mở, có 198 công dân Mỹ liên hệ với Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn rời Iran qua Turkmenistan. Tuy nhiên, ít nhất 30 người trong số này đã chọn đi theo các lộ trình khác.

Từ khi chiến sự bùng nổ, hàng trăm công dân Mỹ đã rời Iran, chủ yếu qua đường bộ sang Azerbaijan.

Theo qdnd.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội