Iran - Mỹ tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái chiều
Ngày 30/3/2026, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, bất kỳ quyết định nào về việc chấm dứt xung đột sẽ chỉ dựa trên các điều kiện tiên quyết bảo vệ phẩm giá, an ninh và lợi ích của quốc gia.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran khẳng định nước này không tham gia bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.
Theo một tuyên bố từ văn phòng tổng thống, phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Pezeshkian đã đề cập đến hoàn cảnh "nhạy cảm" của đất nước trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhấn mạnh rằng việc duy trì các dịch vụ công cộng ổn định và hiệu quả là trụ cột chính của ổn định quốc gia, cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng.

Trước đó cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Iran tại Mumbai (Ấn Độ) nêu rõ, hiện nước Cộng hòa Hồi giáo không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian. Tehran cũng nhấn mạnh các diễn đàn do Pakistan thúc đẩy là sáng kiến riêng của Islamabad và Iran không tham gia.
Trái ngược với các tuyên bố cứng rắn từ phía Tehran, Nhà Trắng cho rằng, đang có sự thay đổi mạnh mẽ bên trong tầng lớp lãnh đạo của Iran. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng, Washington đang tìm kiếm sự hợp tác từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và sẽ có kết quả "trong khoảng 1 tuần nữa".
Trong khi đó, bất chấp những tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Trump về ngoại giao, Mỹ vẫn đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, cùng với đe dọa của ông Trump về việc "thổi bay" hòn đảo Kharg của Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại.
Theo thông tin từ giới truyền thông, tàu đổ bộ USS Tripoli của Mỹ đã có mặt tại Vùng Vịnh, cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến thứ 31, với 2.200 binh sĩ và tiêm kích F-35B. Tàu USS Boxer cũng đang di chuyển, với 2.500 binh sĩ. Ngoài ra, hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ từ bang North Carolina cũng đã được triển khai đến Trung Đông.
Liên quan đến chi phí chiến tranh, trong cuộc họp báo ngày 30-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump muốn các nước Arab trả tiền cho Mỹ vì cuộc xung đột ở Iran, song không đề cập chi tiết về trao đổi giữa Washington và các đồng minh.
TTXVN



