A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống Bội đội Việt Nam trên đất “Triệu voi”

Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả “Đối ngoại Nhân dân Việt Nam - Lào và nghĩa tình đồng đội” là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 21/04/2020 do đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ký về tổ chức các cụm, khối thi đua; Hội truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Nghệ An được phân công vào khối “Hội xã hội 1” càng có thêm điều kiện thuận lợi và động lực mạnh mẽ hơn, góp phần vào các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của khối “Hội xã hội 1” tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các đại biểu trong phong trào thi đua của tỉnh Nghệ An nói chung, của khối hội xã hội 1 nói riêng, các đại biểu dự hội nghị rất vui mừng về kết quả phong trào thi đua của khối trong năm 2021, một năm đầy khó khăn phức tạp do dịch Covid-19 gây ra. Thực sự như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”.

Ban thường trực Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An tổng kết công tác Hội năm 2021.

 

Nhìn lại một năm trong phong trào thi đua của Hội truyền thống Cựu chiến binh Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp tổng kết năm của thường trực Hội đã đánh giá kết quả sau một năm thực hiện kế hoạch công tác, qua đó hội nghị đã rút ra những kinh nghiệm để đề ra kế hoạch cho năm 2022, năm có nhiều sự kiện trọng đại về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào. Đặc biệt đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ có ý nghĩa, được Trung ương Hội hữu nghị Việt Lào tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân Việt Nam - Lào năm 2021, nổi bật là: Chỉ đạo hội viên tích cực tìm kiếm, cất bốc hài cốt các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào, anh em hội viên đã tự bỏ tiền nhà đi tìm mộ đồng đội mai táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị có tọa độ, địa danh và danh tính, kết hợp Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã cất bốc được 3 bộ hài cốt đồng đội về bàn giao cho địa phương và gia đình. Cung cấp thông tin cho Phòng Chính sách Quân khu 4 chỉ đạo Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh tìm kiếm, cất bốc 12 ngôi mộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào tại bản Keẹng Mương Lao, huyện XaLaVan thuộc tỉnh XaLaVan, Lào. Hội luôn coi trọng công tác củng cố tổ chức từ cơ sở đến Hội tỉnh và đã bổ sung đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú, nguyên trưởng đoàn Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch Cực Chiến binh tỉnh làm chủ tịch Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An. Hội luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An. Làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân Việt Nam - Lào, thực hiện tốt chủ trương phát động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An, thực hiện chương trình Homatthay, kết nghĩa với các cháu sinh viên Lào đang học tập, công tác tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh, nhiều hội viên đã kết nghĩa hàng trăm cháu, nhiều cháu đã ra trường giữ các cương vị quan trọng trong các ban ngành, đoàn thể ở các địa phương Lào. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiên uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa công ơn của Nhân dân các bộ tộc Lào đã từng cưu mang, che chở, đùm bọc, giúp đỡ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Hội nghị Tổng kết năm 2021 của Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An tổng kết công tác Hội năm 2021.

 

Cựu Chiến binh Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An đã tích cực hoạt động trong các Hội Cựu Chiến binh cơ sở  nêu cao gương sáng Bộ đội Cụ Hồ, chung sức đồng lòng cùng lực lượng tuyến đầu, góp phần cùng toàn dân thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội .

Để tiếp tục phong trào thi đua yêu nước năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (02/05/1962 - 02/05/2022) và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977 - 18/07/2022), Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An, nhất là với Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động thiết thực như tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, giao lưu hữu nghị với sinh viên Lào trong dịp trao Bằng tốt nghiệp đại học năm 2022, tết BunPi May và Quốc khánh Lào 02/12/2022, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững .

Thiếu tướng NGUYỄN PHONG PHÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội