A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xung đột Trung Đông sáng 5/3/2026: Mỹ muốn “tiến sâu” vào Iran?

    Xung đột Trung Đông sáng 5/3/2026: Quân đội Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 250 mục tiêu tại Lebanon; Mỹ muốn “tiến sâu” vào Iran; Israel tuyên bố tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay chiến đấu Iran.

Giao tranh giữa các bên vẫn leo thang

Quân đội Israel cho biết kể từ khi phong trào Hezbollah tham gia xung đột với Israel, họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 250 mục tiêu tại Lebanon, bao gồm trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các cơ sở của lực lượng này.

Theo nguồn tin chính thức của Lebanon, các cuộc không kích ngày 4-3 (giờ địa phương) của Israel đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Đồng thời, quân đội Israel cũng tái triển khai Sư đoàn Dự bị 146 tới phần phía Tây biên giới Lebanon để tăng cường phòng thủ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang xung đột. Trong ảnh: Cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran ngày 4/3 (giờ địa phương). Ảnh: Getty Images 

 

Về phần mình, Hezbollah cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào trụ sở của công ty quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI) tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ điều khiển UAV ở miền Bắc Israel.

Cũng trong ngày 4/3, quân đội Israel tiến hành một loạt cuộc không kích vào Tehran, nhắm tới hàng chục trung tâm chỉ huy của lực lượng bán quân sự Basij và các đơn vị an ninh nội bộ của Iran. Đồng thời, phát động tấn công bằng UAV nhằm phá hủy “hàng chục mục tiêu thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo của chế độ” ở miền Tây và Trung Iran.

Các cuộc tấn công mới nhất là đợt tấn công thứ 11 của Israel nhằm vào Tehran kể từ ngày 28/2. “Chúng tôi đã giáng một đòn mạnh vào Iran và không có ý định dừng lại dù chỉ một giây phút. Chúng tôi đang tấn công những mục tiêu nhạy cảm và quan trọng nhất của Iran”, CNN dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin, cho biết trong một cuộc họp báo tối 4/3 (giờ địa phương).

Mỹ muốn “tiến sâu” vào Iran

CNN dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 4/3 nêu rõ rằng trong thời gian tới, Mỹ dự định mở rộng hoạt động quân sự sâu hơn vào lãnh thổ Iran.

Cụ thể, theo ông Caine, sau khi thiết lập ưu thế trên không ở Iran, quân đội Mỹ sẽ tấn công”ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran và tạo ra thêm không gian hoạt động cho lực lượng Mỹ”.

Hiện trường một sở cảnh sát tại Tehran, Iran bị tấn công trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh chụp ngày 4/3. Nguồn: Getty Images 

 

Những bình luận của người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng ngày cho biết chiến dịch của Mỹ tại Iran vẫn đang trong giai đoạn “sơ khai”, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ đẩy nhanh hành động quân sự nhằm vào chế độ hiện nay của Tehran.

Bộ trưởng Hegseth cho biết giai đoạn tiếp theo của hành động quân sự nhằm mục đích để lực lượng không quân Mỹ và Israel giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, và dự kiến sẽ hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”. Ông cũng cho biết thêm rằng lực lượng không quân Mỹ sẽ “tìm kiếm, tiêu diệt các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran”, cũng như truy lùng các lãnh đạo quân đội nước này.

Israel tuyên bố tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay chiến đấu Iran

Quân đội Israel ngày 4-3 cho biết một tiêm kích F-35I Adir của không quân Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Yak-130 của không quân Iran trên bầu trời thủ đô Tehran.

Nếu thông tin này được xác minh, đây là lần đầu tiên tiêm kích F-35 hạ được máy bay chiến đấu có người lái trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của Nhà nước Do Thái giao chiến trên không với máy bay có người lái trong vòng 40 năm qua.

Trước đó, tiêm kích F-35 được ghi nhận chủ yếu bắn hạ các mục tiêu không người lái như UAV. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng an ninh Iran khi căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Israel tiếp tục chiến dịch tại Iran trong 1-2 tuần tới

Theo The Times of Israel, quân đội Israel dự kiến tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran trong ít nhất 1-2 tuần tới, với mục tiêu tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu của chính quyền và quân đội Iran.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh quân đội Israel thông báo sẽ “còn nhiều ngày giao tranh phía trước” và “xung đột đang mở rộng trên nhiều mặt trận”.

Nga cảnh báo rủi ro phóng xạ nghiêm trọng tại Trung Đông

RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4-3 cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang xung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Người dân đi qua một tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại do bị tấn công vài ngày trước đó trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh chụp ngày 4/3. Nguồn: Getty Images

 

Bà Zakharova nhấn mạnh, các cơ sở hạt nhân của Iran một lần nữa bị tấn công, động thái này không chỉ gây tổn hại đến chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu mà còn tạo ra các rủi ro phóng xạ nghiêm trọng, không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà là ngoài thực địa.

Anh xác nhận UAV tấn công căn cứ của mình ở Síp không xuất phát từ Iran

Theo CNN, Anh đã xác nhận rằng chiếc UAV đã tấn công căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh trên đảo Síp thuộc Địa Trung Hải hồi đầu tuần này không xuất phát từ Iran.

Một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh tại Síp. Ảnh: Reuters 

 

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Anh ngày 4-3 không nêu rõ nguồn gốc của UAV này, mặc dù mô tả nó là “giống Shahed” do Iran thiết kế.

Trước đó, theo thông tin từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các cơ quan khác, chính phủ Síp cho biết trên đài truyền hình nhà nước RIK rằng UAV trên xuất phát từ Lebanon.

Báo QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều