Lữ đoàn Pháo binh 16, Quân khu 4: Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.
Chiều 24/8/2026, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự, chỉ đạo Hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội của Lữ đoàn Pháo binh 16. Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Quân khu dự hội nghị. Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16 chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn Pháo binh 16 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, 7 nhóm giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.
Trọng tâm là xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp; quản lý toàn diện quân nhân theo phương châm “Nắm chắc, dự báo sát, quản lý chặt, định hướng đúng, giải quyết kịp thời và đấu tranh hiệu quả”.
Cùng với đó, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng với xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, quản lý quân số; nâng cao ý thức trách nhiệm trong huấn luyện, diễn tập, công tác và tham gia giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, Tổ 3 người, Tổ tư vấn “Tâm lý - pháp luật”; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra an toàn kho, trạm, tủ súng, đạn dược và phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, chú trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ các hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong việc chấp hành kỷ luật..vv; từ đó xác định trách nhiệm, tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “chỉnh huấn” sâu rộng trong toàn đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là quản lý, sử dụng vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu và chấp hành kỷ luật. Quá trình thực hiện cần phân loại, phân nhóm đối tượng, lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để tổ chức giáo dục sát thực, hiệu quả.
Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu Lữ đoàn phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nâng cao chất lượng ra nghị quyết, kịp thời xác định chủ trương, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chú trọng xây dựng điểm về chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện điều lệnh và công tác quản lý; chú trọng quản lý quân nhân; phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh.
Lữ đoàn phải thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm soát quân sự, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn; chủ động nắm, dự báo, phân loại tư tưởng, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Cùng với đó, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho bộ đội; xây dựng mối quan hệ cán-binh đoàn kết, hài hòa, mẫu mực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG



