A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 đang ra sức thi đua với tinh thần trách nhiệm cao, khí thế sôi nổi và quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, từ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quản lý kho tàng, vận tải, sửa chữa vũ khí, trang bị, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4, không khí thi đua diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng đầy khí thế. Từ cơ quan Cục đến các đơn vị cơ sở, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, biến quyết tâm chính trị thành những hành động cụ thể, hiệu quả trong từng ca trực, từng phần việc. Trọng tâm phong trào thi đua hướng vào nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 kiểm tra tại Kho Kỹ thuật K2

 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết: “Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cục xác định thi đua phải gắn chặt với nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.”

Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 trao cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

 

Phong trào thi đua được cụ thể hóa sinh động ở từng cơ quan, đơn vị. Tại Bệnh viện Quân y 4, thi đua gắn chặt với nâng cao y đức, trình độ chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh. Các khoa, ban tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Thiếu tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình (Khoa B10) bộc bạch: “Đối với đội ngũ y, bác sĩ, thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là phong trào mà là mệnh lệnh từ trách nhiệm. Mỗi ca điều trị thành công, mỗi người bệnh hài lòng chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đua và y đức của người thầy thuốc quân y”.

Lữ đoàn 654 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2026.

 

Tại Lữ đoàn 654, từ cổng vào đến các cơ quan, đơn vị rực đỏ băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển vật chất hậu cần, kỹ thuật. Thiếu tá QNCN Phan Viết Vượng, nhân viên lái xe Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 tâm sự: “Mỗi chuyến xe không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị. Hướng về Đại hội Đảng, chúng tôi quyết tâm vận chuyển đúng, đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.”

Kho K55, công tác bảo quản, cấp phát vật chất hậu cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Mỗi cán bộ, nhân viên kho đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an toàn kho tàng, bảo đảm vật chất đầy đủ, chất lượng tốt. Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Tài, Thủ kho quân nhu chia sẻ: “Công việc của chúng tôi thầm lặng nhưng đòi hỏi rất cao về trách nhiệm và sự chính xác. Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng được thể hiện bằng sự cẩn trọng trong từng khâu công việc, giữ vững an toàn kho tàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đối với Kho Kỹ thuật K2, yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thượng tá Nguyễn Sỹ Điển, Chủ nhiệm Chính trị Kho Kỹ thuật K2 cho biết: Phong trào thi đua của đơn vị gắn chặt với giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; coi an toàn kho đạn là mệnh lệnh của đơn vị”. Tại các trạm, xưởng sửa chữa, đội ngũ thợ kỹ thuật ngày đêm miệt mài bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả, góp phần tiết kiệm kinh phí, nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật. Thiếu tá QNCN Trần Hữu Tuấn, thợ bảo quản vũ khí cho biết: Hướng về Đại hội XIV của Đảng là động lực để chúng tôi làm việc trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn. Mỗi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ nhưng hiệu quả đều góp phần trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị.”

Chia tay cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần – Kỹ thuật chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm cao và những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang từng ngày lập nên những thành tích vững chắc, thiết thực dâng lên Đại hội XIV của Đảng. Đây là minh chứng sinh động cho niềm tin, bản lĩnh và quyết tâm chính trị của lực lượng hậu cần – kỹ thuật Quân khu 4, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều