A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” - Khắc họa sâu sắc hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ

Tối 9/8/2025, Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” đồng loạt diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 12.000 đại biểu và khách mời. Đây là chương trình cấp quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Sự kiện do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự điểm cầu tại Thành phố Huế.

 

Tham dự tại điểm cầu Huế có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chí Trần Quang Phương – Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên TW Đảng, ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái – Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 
 
Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình Vinh Quang dưới cờ.

 

Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.  Lãnh đạo TP. Huế có sự tham dự của: UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; các vị trong Ban TVTU. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, TP. Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân; cùng khoảng hơn 3.000 khán giả tại điểm cầu TP. Huế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Huế.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham dự điểm cầu tại Thành phố Huế.

 

Ba điểm cầu kết nối gồm Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP. Hồ Chí Minh), tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam, cùng hòa chung nhịp đập của một trái tim dân tộc - mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang. Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động. Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Huế tham gia chương trình.
Đông đảo nhân dân Thành phố Huế tham gia xem chương trình.

 

Hiệu Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu. Kết hợp nhạc giao hưởng - Nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại. Với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội. Những bản hùng ca bất hủ được làm mới, dàn dựng hiện đại, do các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thể hiện, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Nhãn
Nhãn
Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình Vinh Quang dưới cờ.

 

Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định: Vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay được làm nên truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời của dân tộc; sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam can trường chiến đấu dưới lá cờ Tổ quốc với niềm tin bất diệt. Bộ đội Cụ Hồ, hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình.

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng ê kíp thực hiện chương trình tại điểm cầu Thành phố Huế.

 

Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

“Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Với tinh thần “Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một - Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng”, thông qua chương trình đã khơi gợi lý tưởng cách mạng, hun đúc niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay./.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội