A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụ thể hóa thực hiện Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Quân khu 4

Bài 3: Đánh “giặc nội xâm” - nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Nhận diện rõ hơn về tham nhũng, tiêu cực, hậu quả của tham nhũng, tiêu cực; ý nghĩa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại cách định nghĩa nôm na, dễ nhớ, dễ hiểu và cũng rất nghiêm khắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tham nhũng là hành vi “ăn cắp của công làm của tư”; tham ô, tham nhũng là “giặc nội xâm”... 

Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo này, trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Quân khu 4, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình" của Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

- Bài 1: Trên học, dưới đọc, tuyên truyền thiết thực

- Bài 2: Nhận diện nhanh, giải quyết gọn, triệt tiêu từ sớm, từ xa

 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  khẳng định: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu và thực tế đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Bởi lẽ, đảng cầm quyền luôn có nguy cơ thoái hóa, biến chất; mà tham nhũng, tiêu cực “là khuyết tật bẩm sinh” đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Tham nhũng, tiêu cực làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước; là thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; đe dọa sự ổn định, phát triển đất nước, sự tồn vong của Đảng và của chế độ. Chính vì vậy, vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được coi trọng và nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề trọng yếu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày càng được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận

Trong Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, nhiệm vụ, giải pháp được nêu lên một cách toàn diện để “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực; đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự; có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh; bước đi, lộ trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, từ tuyên truyền, giáo dục, hoàn thiện thể chế, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị và cán bộ chuyên trách. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp của đồng chí Tổng Bí thư, cấp ủy Đảng các cấp ở Quân khu 4 cũng xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới phải tiến hành quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

Trước hết, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp cần xác định công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực khi mới bắt đầu manh nha.

 

Việc công khai, trực diện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chính là góp phần giữ vững và tăng cường phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực tế, quá trình thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung và thực hiện tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư nói riêng, vẫn còn một số ý kiến, tâm lý cho rằng: Trong môi trường Quân đội, nếu như thực hiện quyết liệt, công khai việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”... nên dẫn tới hiện tượng khi phát hiện dấu hiệu, biểu hiện, thậm chí vụ việc lớn thì xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”, “dĩ hòa vi quý”, một số cơ quan, đơn vị bao che, dấu giếm khuyết điểm... Điều này cực kỳ nguy hại, vì đã có những vụ việc không thể che dấu được, làm cho Nhân dân suy giảm lòng tin; kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 giúp Nhân dân bản Na Phơn, Cụm bản Thông My Xay, huyện Viêng Thong, tỉnh Bolykhamxay (Lào) làm cầu.

 

Thực tế trong Quân đội, nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực thường xảy ra trên một số lĩnh vực như: Quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản; cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác cán bộ... Một số hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lúc đầu thường nhỏ, ít nghiêm trọng nhưng khi diễn ra trong thời gian dài mà không được ngăn chặn thì sẽ trở thành những vụ việc lớn, nghiêm trọng, phức tạp. Các vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra làm thiệt hại đến tài sản của Quân đội; là trở lực lớn cản trở sự phát triển của Quân đội; làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", làm mất lòng tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với Quân đội. Đồng thời là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá và thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa Quân đội”; ảnh hưởng lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng, việc công khai, trực diện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là cụ thể hóa tinh thần “7 dám” (Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung “7 dám” chính là quan điểm, phương châm, mục tiêu, tiêu chuẩn đối với công tác cán bộ nói chung, cán bộ Quân đội nói riêng xuyên suốt quy trình tuyển chọn, đào tạo, rèn luyện, thử thách, bố trí, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ hiện nay và trong tương lai. Đây cũng là một cách cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất cần thiết và rất quan trọng”...

Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ "có tâm, có tầm", có trách nhiệm theo tinh thần "7 dám" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "liều thuốc đặc trị" "bệnh" tham nhũng, tiêu cực.

 

Một thực tế, đối tượng phạm tội tham nhũng phần lớn là những người có chức vụ, quyền hạn, có cả cán bộ cấp cao, cán bộ trong cơ quan có chức năng chống tham nhũng, nên có trình độ chuyên môn cao, quan hệ xã hội rộng, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng trong việc cất giấu tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ... Do vậy, nếu làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ để bổ nhiệm những cán bộ “có tâm, có tầm”, có trách nhiệm theo tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy là "liều thuốc đặc trị" "bệnh" tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng liên tục, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí sẽ làm “chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Đổi mới hình thức tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nói cho người khác hiểu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư thành những tình huống và cách nhận diện, xử lý cô đọng, ngắn gọn, để mọi cán bộ, chiến sĩ (dù trình độ khác nhau) dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ nói cho người khác hiểu. Mục tiêu là xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 là một tuyên truyền viên tích cực về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm thực hiện chiến lược dài hơi, để sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ sẽ trở thành lực lượng tuyên truyền đông đảo ở địa phương. Hay mỗi chiến sĩ cũ sẽ tuyên truyền cho một chiến sĩ mới về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư... Qua đó, làm cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn thấu suốt, không ngừng, không nghỉ và trở thành việc làm, hành động thường trực của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy rừng; phòng, chống dịch bệnh... thì đánh “giặc nội xâm” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được coi là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Xác định đây là cuộc chiến rất cam go, phức tạp, với tinh thần quyết tâm, ý thức “sẵn sàng chiến đấu cao”, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo quyết liệt để “diệt tận gốc" “giặc” tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tạo lập “thế trận” vững chắc, rộng khắp, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và Nhân dân, cả lực lượng trong nước và lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực toàn diện trong cả lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và từ những cái nhỏ nhất trong hoạt động, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bộ đội... tất cả dấu hiệu, biểu hiện tham nhũng dù mới chỉ là manh nha cũng phải được phát hiện và triệt tiêu từ sớm, từ xa...

Tạo lập “thế trận”, phát huy hiệu quả “tai mắt” của Nhân dân trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là địa bàn mà Quân khu đã và đang triển khai thực hiện các Dự án xóa đói giảm nghèo. Đối với các đơn vị của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đang hoạt động trên đất bạn Lào thì cần phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò tự giác, tự quản và sự giám sát của Nhân dân. Quân khu thường xuyên tổ chức các đoàn nắm tình hình, đi sâu vào tìm hiểu đời sống, đánh giá của nhân dân nước bạn Lào, nơi có các Dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Phát huy hiệu quả "tai mắt" của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để phù hợp với hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu lực thực hiện pháp luật. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa Quân đội” để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Cụ thể hóa thực hiện Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn ở Quân khu 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp bách vừa thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết, gắn bó trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, là yếu tố "then chốt" giữ vững và tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng Nhân dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội