Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Gắn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia với giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
Ngày 29/8/2023, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337.
Năm 2022, thực hiện các Tiểu dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, Đoàn KT-QP 337 đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng hộ trợ, xây dựng được 4 mô hình phù hợp. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn, giúp ngày công làm chuồng, phát triển vùng nguyên liệu, thức ăn, khai hoang các thửa đất làm lúa nước, dong riềng cho người hộ dân; Tổ chức cấp cây, con giống hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Đơn vị đã cấp được 789 con bò, dê (trong đó bò 177 con, dê 612 con) cho 483 hộ dân thuộc 13 xã trong vùng dự án, đến nay bò sinh sản được 1 con, dê sinh sản được 218 con nâng tổng đàn bò, dê lên 1.008 con. Đối với mô hình trồng lúa nước, công dong riềng được triển khai, thực hiện trên địa bàn 7 xã thuộc 2 huyện Hướng Hóa và ĐaKrông.
Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước chân em tới trường”, Đoàn 337 đã trao tiền nhận nuôi và hỗ trợ 58 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 518.600.000 đồng. Cùng với thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước chân em tới trường”, trong những năm qua, Đoàn 337 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tthực hiện nhiều mô hình để nhận nuôi và nhận đỡ đầu từ 3 đến 5 cháu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức quyên góp tặng quà, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp… cho các em vào các dịp lễ khai giảng và tổng kết năm học; tham gia giúp hàng nghìn ngày công lao động củng cố, vệ sinh cảnh quan trường lớp. Tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 171 đồng chí cán bộ, nhân viên. Kết quả kiểm tra100% đạt khá, giỏi, cấp. Tiến hành cấp chứng chỉ cho 171 đồng chí, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; thành lập 03 tổ công tác thực hiện nội dung tuyên truyền lưu động trên địa bàn 13 xã vùng dự án; tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, và trao tặng giấy khen cho 10 gương điển hình tiến tiến, người có uy tín trên địa bàn đóng quân.
Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong chương trình mực tiêu quốc gia năm 2022 và tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đã khẳng định đây là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và quân đội. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai của các địa phương trong vùng dự án gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự phát triển bền vững của toàn vùng. Xây dựng các mô hình gắn kết quân dân, mô hình giảm nghèo bền vững, từng bước kéo giảm khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Đồng thời, có nhiều kiến nghị đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế đã thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương một số nội dung trong thời gian tới cần phải khảo sát đánh đúng đối tượng, công bằng trong lựa chọn gia đình được hỗ trợ; rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các mô hình trong khu dự án phù hợp các sản phẩm đến với từng địa phương và người dân được hưởng lợi theo dự án đã quy định; nghiên cứu các mô hình mới phù hợp với thế mạnh của vùng để nhân rộng; khảo sát thử nghiệm đầu ra các sản phẩm, làm tốt công tác quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm, từng bước nâng cao đời sống, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH-DUY ĐÔNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận