A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức bầu cử trang trọng, an toàn

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 23/5/2021, Trường Quân sự Quân khu 4 đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lễ khai mạc diễn ra nhanh gọn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 cao với sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, đại biểu các phòng, khoa giáo viên, đơn vị...

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Trần Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Tổ trưởng Tổ Bầu cử Nhà trường nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này là đợt vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và các địa phương. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, đồng chí kêu gọi cử tri Nhà trường hãy phát huy tốt quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân…

Cử tri Trường Quân sự Quân khu 4 nô nức đi bầu cử.
Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Trường Quân sự Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn 3 xã Nam Anh, Nam Thanh, Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An); thuộc khu vực bầu cử số 2 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quán triệt quy định bầu cử.
Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

Tổ chức phát động thi đua chào mừng bầu cử; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học viên, HSQ-BS; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cùng triển khai thực hiện. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, các phương án SSCĐ, sẵn sàng xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân trong dịp bầu cử...

Thời tiết sáng ngày 23/5 rất lý tưởng cho cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi; khắp khuôn viên Nhà trường rực rỡ bởi cờ đỏ sao vàng, panô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn... trang hoàng lộng lẫy; từ sáng sớm hệ thống loa truyền thanh đã liên tục phát những bản nhạc cổ động bầu cử và những bản tin ngắn gọn về bầu cử. 1.589 cử tri là cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường trang phục chỉnh tề, hân hoan cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
Cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
Cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

Binh nhì Nguyễn Văn Bình (cử tri Tiểu đoàn 5) phấn khởi nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được cầm lá phiếu bầu trên tay để thực hiện quyền công dân của mình. Cảm giác hồi hộp song rất vui. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình".

Đóng dấu "đã bỏ phiếu" vào phiếu cử tri.

Dù số lượng cử tri đông, song nhờ có lịch điều hành luân phiên khoa học, chặt chẽ, cuộc bầu cử đã diễn ra trong trật tự, thống nhất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các cử tri đều bày tỏ niềm hân hoan sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ, quyền lợi của mình.

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI, TRẦN THÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội